Vòng quanh Thế giới

Giả mạo nhân viên Bộ An ninh Nội địa trong nhiều năm, người đàn ông gốc Việt ở Mỹ bị bắt

Theo CBS LosAngeles
Chia sẻ

Vào hôm 24/8, một người đàn ông gốc Việt sinh sống tại Mỹ đã bị bắt giữ với tội danh giả mạo nhân viên Bộ An ninh Nội địa trong nhiều năm.

Theo Bộ tư pháp Mỹ, Donovan Nguyen (34 tuổi) làm nhân viên bảo vệ tại một cộng đồng hưu trí ở quận Cam thuộc thành phố Orange, bang California, bị truy tố tội danh giả mạo nhân viên liên bang. Các nhà điều tra cáo buộc, ít nhất trong 10 năm, Donovan đã đóng giả là đặc vụ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HIS) và sử dụng một thẻ nhân viên giả để của Bộ An ninh Nội địa (DHS) để mua súng.

Jerry Yang, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết: “Anh ta thường tới văn phòng với đầy đủ đồng phục chiến thuật, áo chống đạn. Trên bộ trang phục có gắn huy hiệu HIS)”.

Donovan Nguyen, người giả mạo nhân viên Bộ An ninh Nội địa trong nhiều năm.

Vào tháng 5/2019, Donovan đã xuất hiện tại cộng đồng hưu trí Laguna Woods, nơi anh ta làm việc, để tham gia vào một vụ khám xét với các đặc vụ Cơ quan An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao. “Donovan thuyết phục họ rằng anh ta là một đặc vụ HIS hợp pháp và cho phép anh ta tham gia vụ thực hiện lệnh bắt giữ”, Yang nói.

Theo một số đặc vụ có mặt tại hiện trường ngày hôm đó, Donovan rõ ràng là người đầu tiên trong nhóm đi qua cửa”, Yang cho biết thêm. 

Trong 5 năm qua, Dovona đã làm công việc bàn giấy như sắp xếp lịch làm việc cho các nhân viên bảo vệ tại Laguna Woods. Trong văn phòng của Dovona có một tấm bảng với con dấu của DHS ghi dòng chữ “Đại úy Nguyễn”.

Đồng nghiệp của Dovona cũng cho biết, xe của anh ta cũng được gắn đèn nháy xanh đỏ và còi báo động. Một nhà chức trách cho biết Dovona dùng xe này để chặn các phương tiện. Dovona sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 3 năm nếu bị kết tội. 

Chia sẻ

Theo

CBS LosAngeles

Tin mới nhất