Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông dùng tay không quật chết rắn hổ mang chúa, lý do khiến nhiều người rưng rưng nước mắt

Song Long
Chia sẻ

Người đàn ông dùng hết sức mình liên tục quật con rắn hổ mang chúa xuống đất một cách không thương tiếc.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông đang nắm lấy đuôi một con rắn hổ mang rồi kéo nó ra khỏi bụi cây ven đường và liên tục đập thật mạnh con vật xuống mặt đất. Cảnh tượng được cho là xảy ra ở Kerala, một bang miền nam của Ấn Độ.

Sở dĩ người đàn ông bực tức làm vậy vì con rắn đã cắn chết con trai của anh. Sau khi con trai qua đời, anh đã tìm con rắn để trả thù. Con rắn bị quật nhiều lần đã chết. Người đàn ông quẳng xác nó bên vệ đường.

Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới , con trưởng thành có thể dài tới hơn 5,5 m. Loài vật này phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.

Rắn hổ mang đem đến nỗi khiếp sợ cho các động vật khác bởi nọc độc chết chóc. Hổ mang chúa thường xuyên ăn thịt các loài rắn khác, kể cả rắn độc lẫn không độc. Ngoài ra, chúng cũng ăn thằn lằn, trứng và một số động vật có vú nhỏ. Hổ mang chúa có khả năng giết chết 20 người trưởng thành, hoặc một con voi chỉ với một cú cắn.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất