Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông bị lũ chó cắn chết vì cho ăn trễ giờ

Song Long
Chia sẻ

Hai con chó tấn công một công nhân 58 tuổi trong trang trại vì ông cho chúng ăn muộn so với mọi ngày.

Gống chó Rottweiler có tính khí khó lường.

Cảnh sát cho biết nạn nhân, K Jeevanantham (58 tuổi), sống ở làng Vallampadugai, Cuddalore, bang Taminadu (Ấn Độ), đã làm việc trong trang trại của chính trị gia N Vijayasundaram, 56 tuổi, từ năm 2013. Ông Vijayasundaram đã mua hai con chó giống Rottweiler 3 năm trước và nuôi chúng trong trang trại để tăng cường an ninh và hỗ trợ ông Jeevanantham bảo vệ mùa màng.

Cảnh sát cho biết, ông Jeevanantham thường cho chó ăn ngay sau khi đến trang trại vào buổi sáng.

“Vào hôm 12/1, mặc dù ông ấy đến trang trại như thường lệ, nhưng đến tối trước khi rời đi ông mới cho lũ chó ăn. Những con chó nổi khùng và tấn công ông ấy", một cảnh sát cho hay.

Mặc dù Jeevanantham cố gắng bỏ chạy, nhưng hai con chó đã đuổi theo và tấn công vào đầu ông. Đàn chó xé toạc hai tai và cắn vào mặt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Rottweiler được biết đến là loài vật có tính khí khó lường và bị cấm nuôi ở một số quốc gia như Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Bồ Đào Nha, Romania, Ukraine, Nga, Israel và nhiều bang ở Mỹ.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất