Vòng quanh Thế giới

Bắt được 'đại ngư' dài 6m, danh tính loài cá khiến ngư dân hoang mang về những lời đồn thiên tai

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Mặc dù chưa có cơ sở khoa học nào cho thấy loài cá này liên quan trực tiếp đến động đất nhưng người dân xứ Trung vẫn tỏ ra lo lắng vì có nhiều thực tế trước đó đã chứng minh.

Mới đây truyền thông xứ Trung bàn tán xôn xao về thông tin một ngư dân họ Lâm ở làng Hương Lan, thị trấn Lý Hương, huyện Đài Đông, Đài Loan bất ngờ câu được con cá "khổng lồ".  

Được biết, ngay khi anh Lâm câu được con cá "khủng", các ngư dân khác đã vội vàng chạy đến, phụ trợ. Mặc dù có thêm sự trợ giúp từ hội bạn ngư dân nhưng anh Lâm vẫn phải mất tới 40 phút mới kéo được con cá lên bờ.  

Sau khi đưa được "đại ngư" lên bờ và quan sát kỹ lưỡng hơn, anh Lâm phát hiện ra đây chính là loài cá đai vua hay còn gọi là cá mái chèo, cá động đất. Con cá dài tới 6m, nặng 130kg, được các ngư dân đi biển dày dạn kinh nghiệm đánh giá là "rất hiếm".  

Bắt được 'đại ngư' dài 6m, danh tính loài cá khiến ngư dân hoang mang về những lời đồn thiên tai Ảnh 1
Con cá mà anh Lâm câu được dài 6m, nặng 130kg

Sự xuất hiện của loại "cá hiếm" này thu hút đông đảo bà con trong vùng hiếu kỳ đến xem, nhiều người còn chụp ảnh, quay clip đem khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh việc lạ mắt. thích thú, rất nhiều lời đồn thổi đã nổ ra xung quanh loài cá này với truyền thuyết con cá là điềm báo cho những trận động đất sắp xảy ra.  

Sự việc càng lúc càng gây xôn xao khiến chính anh Lâm  - người câu được cá lớn cũng phải hoang mang, lo ngại. Bởi dựa theo thực tế vào năm tháng 5/2013 một con cá oarfish khổng lồ dài 4,1m dạt vào bờ biển Đài Đông và sau đó ở Nam Đầu xảy ra một trận động đất mạnh với cường độ 6,3 độ Richter ngày 2/6. 

Chưa hết, vào tháng 10 cùng năm, một ngư dân bắt được cá oarfish dài 5 mét trên bãi biển Đài Đông. Vào ngày 31/10, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra ở Hoa Liên.

Lý giải về những đồn thổi này, ông Hà Nguyên Hưng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sinh vật biển phía Đông thuộc Viện Thực nghiệm thủy sản, Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan, cho biết tên khoa học của con cá mà anh Lâm bắt được là Lampriformes, tên tiếng Anh là cá oarfish khổng lồ. Đồng thời ông Hưng cũng cho hay, hiện nay chưa có cơ sở khoa học nào cho thấy loài cá này xuất hiện liên quan trực tiếp đến động đất, nên người dân không cần quá lo lắng.  

Ngoài ra, theo chủ nhà hàng hải sản ở thị trấn Thành Công cho biết, hương vị của cá động đất khá giống với cá tuyết. Trước đây loài cá này cho giá trị kinh tế thấp nên ngư dân thường thả đi khi đánh bắt được.  

Thế nhưng những năm gần đây truyền thông thường xuyên đưa tin về loài cá lạ này đã thu hút những người sành ăn muốn nếm thử. Hiện tại giá trị kinh tế loại cá này đem lại đã cao hơn nhiều so với trước đây.  

Xem thêm: 1001 'độc chiêu' chọn phi tần để thị tẩm mỗi đêm của Hoàng đế

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất