Vòng quanh Thế giới

Ngôi sao quyền anh giải nghệ để tranh cử tổng thống Philippines

Song Long
Chia sẻ

Ngôi sao quyền anh Manny Pacquiao tuyên bố giải nghệ để lên kế hoạch tranh cử tổng thống Philippines năm 2022.

Manny Pacquiao đưa ra thông báo tham gia tranh cử trong một đoạn video dài 14 phút được đăng trên trang Facebook cá nhân: "Tôi vừa nghe thấy hồi chuông cuối cùng. Việc đấu quyền anh đã kết thúc". Pacquiao là một thượng nghị sĩ Philippines. Pacquiao cũng là ngôi sao quyền anh, từng giành các danh hiệu thế giới ở 8 hạng thi đấu khác nhau.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình sẽ treo găng. Thật khó để chấp nhận quãng thời gian gắn bó với quyền anh đã khép lại, nhưng hôm nay tôi xin được tuyên bố giải nghệ", Pacquiao nói trong video đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ngôi sao quyền anh Manny Pacquiao dành nhiều danh hiệu thế giới.

Được biết đến với những cú đấm hiểm hóc và tốc độ chóng mặt, Pacquiao được nhiều người coi là một trong những võ sĩ tấn công hàng đầu trong lịch sử môn thể thao này.

Vào tháng 8, võ sĩ 42 tuổi để thua trong trận tranh đai vô địch thế giới WBA  trước võ sĩ Yordenis Ugas người Cuba.

Lớn lên ở miền nam Philippines trong một gia đình nghèo khó khiến Pacquiao phải làm nhiều công việc vặt để tồn tại. Ông từng làm công việc bốc vác trên thuyền đến thủ đô Manila khi còn là một thiếu niên. Tại Manila, ông bắt đầu thi đấu quyền anh.

Manny Pacquiao.

Pacquiao bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với thất bại trong cuộc tranh cử quốc hội vào năm 2007. Ông đã giành được một ghế tại hạ viện vào năm 2010, đại diện cho tỉnh Sarangani phía nam. Pacquiao là một trong những đồng minh trung thành nhất của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Sau 2 năm nhiệm kỳ nghị sĩ, Pacquiao được bầu vào thượng viện vào năm 2016 với nhiệm kỳ 6 năm.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất