Vòng quanh Thế giới

Nghĩa trang ở Brazil đào 1.000 ngôi mộ để nhường chỗ cho nạn nhân Covid-19

Theo The Sun
Chia sẻ

Vụ khai quật hàng loạt gây sốc diễn ra khi quốc gia Nam Mỹ này có số người chết do virus corona cao nhất thế giới - tăng vọt lên tới hơn 325.000 nạn nhân.

Trong những bức ảnh đáng sợ, những người bốc mộ đã được đưa vào sâu trong các ngôi mộ của nghĩa trang Vila New Cachoeirinha của Sao Paulo. Mặc những bộ đồ bảo hộ trắng, họ bận rộn đào những ngôi mộ của những người được chôn cất nhiều năm trước, và đóng gói những phần thi thể đã phân hủy để chuyển đến một địa điểm khác.

Đáng sợ hơn nữa, trong tuần này, tại nghĩa trang Vila Formosa (Sao Paulo) - nghĩa trang lớn nhất Brazil, những công nhân đeo khẩu trang và đồ bảo hộ đầy đủ đã khai quật những dãy mộ dưới ánh đèn lũ và trăng tròn.

Hôm 29/3, thành phố lớn nhất của Brazil đã tăng tốc nỗ lực dọn sạch những ngôi mộ cũ, nhường chỗ cho số lượng nạn nhân Covid ngày càng tăng.

Trong tuần này, toà thị chính Sao Paulo đã ghi nhận số lượng lễ chôn cất kỷ lục hàng ngày - vì đất nước 212 triệu người đã chứng kiến ​​Covid giết chết hơn 66.000 người chỉ trong tháng Ba.

Hôm 31/3, Bộ Y tế Brazil ghi nhận số người chết hàng ngày do Covid-19 cao nhất trong ngày thứ hai liên tiếp, với 3.869 người không thể chống chọi lại loại virus này. Con số này xếp sau mức cao trước đó là 3.780 trường hợp tử vong vào 30/3 và 3.650 trường hợp tử vong được ghi nhận vào 26/3.

Brazil là nơi có số người tử vong vì Covid nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ, trung bình khoảng 3.000 ca tử vong và 75.500 ca mắc mới mỗi ngày trong tuần qua - một tỷ lệ tăng đều đặn kể từ tháng Hai.

Sao Paulo cũng đã tổ chức các lễ chôn cất vào đêm muộn để đáp ứng nhu cầu, với một số nghĩa trang được phép mở cửa đến 10 giờ tối. Thành phố đã ghi nhận 419 lễ chôn cất chỉ trong ngày 30/3, nhiều nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Tuy nhiên, những người bốc mộ đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu, và nếu việc chôn cất tiếp tục với tốc độ này, các quan chức thành phố cảnh báo rằng sẽ cần thêm các biện pháp dự phòng – nhưng chưa nêu rõ kế hoạch của họ.

Brazil hiện chiếm khoảng 1/4 số ca tử vong hàng ngày do Covid trên toàn thế giới, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất