Vòng quanh Thế giới

Nghi ngờ học sinh ăn trộm tiền, hiệu trưởng bắt các em giơ tay lên lửa gây bỏng nặng

Theo BBC
Chia sẻ

Vụ việc hiệu trưởng một trường tư thục Ấn Độ bắt 13 học sinh đặt tay trên ngọn nến đang cháy vì nghi ngờ trộm cắp khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 31/1, Sushanti Hemrom, hiệu trưởng trường tư thục ở Jharkhand, miền đông Ấn Độ, bắt 13 học sinh đặt tay trên ngọn nến đang cháy vì nghi các em ăn cắp tiền. Bà Sushanti bắt những đứa trẻ 9 tuổi đặt tay lên ngọn lửa, những ai không làm theo thì bị cưỡng chế. Hình phạt khiến một số em bị bỏng nặng và phải nhập viện

Phụ huynh học sinh vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn này và yêu cầu cảnh sát vào cuộc. Tại cơ quan điều tra, bà Sushanti khai rằng hình phạt này sẽ khiến kẻ trộm cắp vì sợ hãi mà thú nhận tội lỗi. Trước làn sóng phản đối dữ dội, vị hiệu trưởng tàn nhẫn này đã xin lỗi tất cả học sinh và phụ huynh.

Ảnh minh hoạ.

Hình phạt trừng phạt thân thể bị cấm tại tất cả các trường học ở Ấn Độ nhưng ở nhiều nơi, một số giáo viên vẫn lén lút thực hiện. Tháng 3/2017, phụ huynh từng sửng sốt và vô cùng giận dữ khi biết 70 bé gái từ 10 tuổi bị lột trần truồng ngay tại trường học ở phía bắc tiểu bang Uttar Pradesh để “kiểm tra trinh tiết”.

Chia sẻ

Theo

BBC

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất