Vòng quanh Thế giới

Ngày hội 'không mặc quần đi tàu điện ngầm’: Hàng nghìn người hưởng ứng mặc kệ thời tiết mưa rét

Theo Reuters
Chia sẻ

Người đi tàu điện ở nhiều thành phố trên thế giới đồng loạt cởi bỏ quần dài hưởng ứng No Pants Subway Ride – Ngày hội không mặc quần dài đi tàu điện ngầm được tổ chức thường niên.

Ngày “Không mặc quần đi tàu điện” bắt nguồn từ New York, Mỹ vào năm 2002, và do nhóm Improv Everywhere gồm 7 thành viên khởi xướng. Mục đích của ngày này nhằm tạo không khí vui nhộn, khác thường nơi công cộng.

Kể từ khi ra đời đến nay, “No Pants Subway Ride” đã trở thành sự kiện thường niên được người dân ở nhiều nơi trên thế giới hưởng ứng, đặc biệt là giới trẻ.

Tính đến nay, “No Pants Subway Ride” đã tổ chức được 17 năm, được đông đảo cư dân từ các thành phố lớn trên khắp thế giới như New York, Berlin, London,… hưởng ứng.

Ngày hội được ấn định tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của năm mới. Ngày 7/1 được coi như ngày lễ mở màn chào 2018.

Vào ngày này, những người tham gia đều ăn vận ấm áp ở phần trên nhưng bên dưới không mặc quần dài hay váy.

Bất chấp trời rét kỉ lục, người dân New York vẫn quyết tâm “quẩy” đến cùng.

Mọi người hoạt động tự nhiên không chút e dè, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đối với họ, cảnh tượng này không còn xa lạ.

Người dân không mặc quần dài đứng rút tiền tại hệ thống cây ATM tại London, Anh.

Mặc kệ gió rét, thời trang “trên đông dưới hè” vẫn thịnh hành. Hình ảnh được ghi lại tại Berlin, Đức.

Những người tham gia ngày hội với mục đích tạo sự thoải mái, mới lạ trên tàu điện ngầm thay vì cúi đầu đọc báo, lướt smartphone như thường lệ.

Họ tự tin “pose” hình trước ống kính với những bộ đồ lạ mắt.

Trào lưu này thậm chí còn được những anh chàng công sở nắm bắt vô cùng nhạy bén. Họ đến công sở trong tình trạng không mặc quần dài.

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất