Vòng quanh Thế giới

Nga sắp tiêm đại trà vaccine ngừa COVID-19

Thiên Ân
Chia sẻ

Bộ trưởng y tế Nga thông báo nước này đang chuẩn bị tiêm hàng loạt vaccine phòng ngừa SAR-CoV-2 từ tháng 10 sau khi hoàn tất thử nghiệm lâm sàng.

Nga sắp tiêm đại trà vaccine phòng COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết Viện Gamaleya, một cơ sở nghiên cứu của nhà nước ở Moscow, đã hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng vaccine chống SAR-CoV-2 và đang tiến hành đăng ký cấp phép.

Ông cho biết các bác sĩ và giáo viên sẽ là người đầu tiên được tiêm phòng.

"Chúng tôi lên kế hoạch tiêm chủng quy mô lớn vào tháng 10", ông Murashko nói.

Theo một nguồn tin của Reuters, vaccine ngừa SAR-CoV-2 đầu tiên của Nga sẽ được phê duyệt vào tháng 8 và được tiêm phòng cho nhân viên y tế ngay sau đó.

Viện Gamaleya đã nghiên cứu loại vaccine ngừa COVID-19 dựa trên virus Adenovirus.

Người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, Kirill Dmitriev, đã ví von việc Nga thúc đẩy thành công sản xuất vaccine ngừa COVID-19 với sự ra mắt của Sputnik 1, vệ tinh đầu tiên trên thế giới.

Ngày 1/8, Nga ghi nhận thêm 95 trường hợp tử vong do COVID-19 nâng tổng số lên 14.058. Thêm 5.462 ca mắc mới, nâng tổng số lên 845.443.

Hơn 100 loại vaccine có thể đang được phát triển trên khắp thế giới trong nỗ lực ngăn đại dịch COVID-19.

Ít nhất 4 quốc gia đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên cơ thể người, theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bao gồm 3 vaccine phát triển ở Trung Quốc và một ở Anh.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất