Vòng quanh Thế giới

New Zealand hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

Theo VOV
Chia sẻ

New Zealand sẽ đóng góp 13 triệu NZD để mua vũ khí sát thương, đồng thời cử máy bay vận tải và gần 60 binh sĩ đến để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Nội các New Zealand ngày 11/4 đã nhất trí bổ sung thêm các biện pháp hỗ trợ về quân sự đối với Ukraine, bao gồm khoản đóng góp trị giá hơn 13 triệu NZD thông qua Anh để mua vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

New Zealand hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine Ảnh 1
New Zealand điều máy bay vận tải C-130 Hercules đến châu Âu vận chuyển hàng viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: NZDF)

Trong thông báo sau cuộc họp của Nội các vào hôm nay, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố ngoài khoản hỗ trợ vũ khí, chính phủ New Zealand cũng sẽ một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules cùng với 50 nhân viên vận hành và 8 chuyên gia hậu cần đến châu Âu để hỗ trợ phân phối trang thiết bị và hàng viện trợ cho Ukraine.

Máy bay vận tải của New Zealand sẽ đến châu Âu trong hai ngày tới và trong hai tháng sau đó chiếc máy bay này sẽ được điều động đi khắp châu Âu để vận chuyển các trang thiết bị và vật tư cần thiết đến các trung tâm phân phối. Tuy nhiên, máy bay của New Zealand và các đối tác sẽ không đi vào không phận Ukraine.

Thông báo của Thủ tướng Ardern cũng cho biết, 8 chuyên gia hậu cần của New Zealand sẽ đến làm việc trong 3 tháng tại trung tâm điều phối viện trợ quốc tế được thành lập ở Đức để tham gia điều phối nguồn cung và hàng viện cho Ukraine.

Đến nay, New Zealand đã viện trợ Ukrainetổng cộng 30 triệu NZD và nước này đã cử gần 70 nhân sự gồm binh sĩ, chuyên gia tình báo và hậu cần đến châu Âu để phối hợp với các quốc gia đồng minh và đối tác hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine.

Chia sẻ

Theo

VOV

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất