Vòng quanh Thế giới

Nam sinh thách đấu thầy giáo tham gia trò chơi 'tuy quen mà lạ' khiến cư dân mạng thích thú

Nhật Minh
Chia sẻ

Có lẽ có nằm mơ cậu học trò này cũng không thể tưởng tượng ra được rằng, trò chơi vô cùng quen thuộc của tuổi học trò lại nhận về “bão like” từ phía cộng đồng mạng.

Thế là sau rất nhiều những khó khăn khác nhau do dịch COVID-19, các cô cậu học sinh lại tiếp tục bước vào một năm học mới, năm học 2020 – 2021 với những điều thay đổi so với các năm trước đây. Thế nhưng hơn lúc nào hết, các bạn học sinh vẫn luôn giữ cho mình sự háo hức, sôi động cũng như là niềm vui, nụ cười sau một quãng thời gian nghỉ hè.

Thông thường trong những ngày đầu năm học này, học sinh có mặt chỉ thường để nghe phổ biến nội quy, thông báo về những quy định mới cũng như là bầu cử ban cán sự lớp, phân công nhiệm vụ trong năm học. Thế nên rất rất nhiều những trò chơi độc đáo, mới lạ, những trend đã được giới “nhất quỷ - nhì ma” thực hiện lại và sáng tạo theo cách có 1-0-2…

Và mới đây, trong những ngày đầu tiên của năm học mới, nhằm “giết thời gian” rảnh, một nam sinh đã “thách đấu” với cả thầy giáo của mình khiến cho cư dân mạng được một phen không thể nhịn cười. Cụ thể, anh chàng này đã cùng nhau “tỉ thí” trò chơi "tuy quen mà lạ" - vật tay với người thầy tạo ra một cuộc đấu cân tài cân sức.

Màn "tỉ thí" vật tay của hai thầy trò trong những ngày đầu của năm học mới đã nhanh chóng nhận về "bão like" từ cộng đồng mạng. Ảnh: Group Trường Người Ta

Ngoài chú ý đến cuộc thi của hai thầy trò thì bên cạnh đó, biểu cảm của cả hai cũng phần nào tạo nên sự hài hước cho hình ảnh. Có lẽ phải hấp dẫn lắm thì bạn bè xung quanh mới có thể hào hứng đến thế. Nhiều người dùng thậm chí còn tò mò đến mức không biết rằng bên nào đã dành chiến thắng trong cuộc đấu vật tay này.

Ngay sau khi được chia sẻ lên một diễn đàn chuyên về học đường, hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người dùng đều cho rằng, hành động của người thầy giáo sẽ giúp cho ngày đầu tiên đi học của học sinh bớt căng thẳng hơn rất nhiều và trên tất cả, mối quan hệ giữa thầy và trò từ đó cũng trở nên gần gũi, gắn kết hơn.

- “Trò chơi tuy quen mà lạ đây mà, nhìn mà nhớ lại quãng thời gian cắp sách đến trường”.

- “Kèo này thì thầy giáo thắng chắc rồi”.

- "Ai không biết trò này thì không phải là học trò rồi nhé, một thời là trùm của lớp ở trò này".

- “Mình nghĩ cậu học sinh có cả gan đến mấy cũng không dám thắng thầy giáo, chắc nhiều bạn sẽ hiểu điều này”.

- “Thầy said: Thắng thầy thì 10 điểm, không thắng thì vệ sinh 1 tuần nhé!”.

- “Một là thua, hai là thầy sẽ gọi lên trả bài hằng ngày”.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất