Vòng quanh Thế giới

Năm 2015: Tử tù Trung Quốc chiếm hơn 1 nửa toàn cầu

Chia sẻ

Năm 2015, số tử tù ở Trung Quốc lên đến hàng ngàn người, con số này lớn hơn nhiều so với tất cả các nước trên thế giới cộng lại.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá quốc tế, năm 2015 số tử tù trên thế giới không tính Trung Quốc là 1634 người, tăng 50% so với năm 2014. Đây được đánh giá là con số ký lục trong suốt 25 năm qua tính từ năm 1990.

Số tử tù Trung Quốc đang đứng hàng cao nhất thế giới trong nhiều thập kỷ qua

Số tử tù Trung Quốc đang đứng hàng cao nhất thế giới trong nhiều thập kỷ qua

Số liệu hơn 1600 tử tù này được tống kê chưa bao gồm Trung Quốc, bởi Tổ chức Ân xá quốc tế không tin tưởng vào số liệu báo cáo mà nước này cung cấp. Tuy nhiên, họ ước tính số phạm nhân bị xử tử là “hàng nghìn người”, như vậy, nó lớn hơn cả các nước khác trên thế giới cộng lại.

Năm 2013, Quỹ Dui Hua - tổ chức nhân đạo có trụ sở ở San Francisco (Mỹ) dự đoán có ít nhất 2.400 tù nhân bị tử hình ở Trung Quốc năm đó. Họ tin rằng con số này vẫn ổn định kể từ đó đến nay.

Con số này được Tổ chức Ân xá Quốc tế ước tính lên tới hàng ngàn người

Con số này được Tổ chức Ân xá Quốc tế ước tính lên tới hàng ngàn người

Con số này dù lớn nhưng có thể thấy nó giảm đáng kể so với năm 2002 khi con số tử hình lên tới 12.000 phạm nhân. Dù giảm đáng kể so với Trung Quốc nhưng nó vẫn là khá cao so với thế giới do án tử hình trên thế giới đã giảm đi rất nhiều.

Án tử hình cũng đã có những cái nhìn thay đổi trong quần chúng nhân dân sau khi chứng kiến vụ xử tử một thanh niên 18 tuổi ở Nội Mông (Trung Quốc) mà đó là án xử nhầm. Tuy nhiên, có thể thấy người Trung Quốc khá ủng hộ và phổ biến xử án tử hình đối với tội phạm.

Lượng tử tù ở Trung Quốc giảm đáng kể theo từng năm, tuy nhiên con số này vẫn cao so với thế giới

Lượng tử tù ở Trung Quốc giảm đáng kể theo từng năm, tuy nhiên con số này vẫn cao so với thế giới

Một khảo sát vào năm 2014 cho thấy 73% người dân đồng tình áp dụng án tử hình đối với những trường hợp tham nhũng. Năm ngoái, một chiến dịch xử tử đối với những tội phạm buôn người cũng được tuyên truyền rộng rãi.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất