Vòng quanh Thế giới

Mỹ sơ tán 1,5 triệu dân, hàng hóa hết sạch trước bão Florence dữ tợn nhất trong 60 năm qua

Trọng Hiếu
Chia sẻ

1,5 triệu người dân ở các bang North Carolina, South Carolina và Virginia được lệnh sơ tán khỏi nhà khi cơn bão Florence dự kiến di chuyển qua Đại Tây Dương hướng về phía Bờ Đông.

Trung tâm Bão quốc gia (NHC) ở Miami cho biết, bão Florence mạnh cấp 4 trên 5 cấp theo thang phân loại bão Saffir-Simpson với sức gió 220 km/h. Nó dự kiến mạnh lên thành “cơn bão cực kỳ nguy hiểm” vào tối 13/9 trước khi đổ bộ vào đất liền. “Cơn bão này sẽ tấn công trực tiếp đất liền”, Jeff Byard thuộc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) nói và cảnh báo về khả năng Florence có thể gây lũ lụt, mất điện và thiệt hại về người. Ảnh: AFP/Getty

Ảnh vệ tinh từ Trạm Vũ trụ Quốc tế cho thấy cơn bão đang di chuyển qua Đại Tây Dương hướng về phía Bờ Đông hôm 10/9. Ảnh: Reuters

Florence được đánh giá là một trong những cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất tấn công Bờ Đông Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất đe dọa lục địa Mỹ trong năm 2018 và là cơn bão nguy hiểm nhất tấn công North Carolina và South Carolina trong vòng 60 năm qua. North Carolina từng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trước cơn bão Hazel năm 1954, khiến 19 người chết tại bang này và hơn 60 người chết ở các bang miền đông. Ảnh: AP

Cơn bão này là một con quái vật. Nó mạnh và dữ tợn. Đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm trong lịch sử, đe dọa tới tính mạng”, Thống đốc bang North Carolina, ông Roy Cooper, nói về Florence. “Những đợt sóng và gió mà cơn bão mang tới không giống những gì bạn từng thấy. Ngay cả khi bạn đã vượt qua được những cơn bão khác trước đây, bão lần này sẽ khác. Đừng đặt cược tính mạng của mình trước một con quái vật”. Ảnh: Skynews

Các tài xế di chuyển trên đường cao tốc được điều hướng sang tuyến đường một chiều khi 1,5 triệu người ở North Carolina, South Carolina và Virginia được lệnh sơ tán khỏi nhà khi cơn bão dự kiến di chuyển qua Đại Tây Dương hướng về phía Bờ Đông. Lệnh sơ tán được đưa ra sau khi giới chức các bang này ban bố tình trạng khẩn cấp. Ảnh: AFP/Getty

Nhiều quầy hàng ở các siêu thị hoàn toàn trống trơn vào ngày 11/9. Ảnh: Getty

Người dân đổ xô đi mua nước đóng chai và các vật dụng khác trước khi cơn bão tới. Ảnh: AP

Ông Brian Franklin chuẩn bị thêm máy phát điện để phục vụ nhu cầu của người dân ở Wilmington. Ảnh: AP

Derek Mundy và Kris Crouse gia cố tòa nhà liên bang ở Charleston, South Carolina trước khi bão Florence đổ bộ. Ảnh: AP

Walker Townsend (phải) và Dalton Trout (giữa) cùng những người khác tại thành phố Isle of Palms, South Carolina dọn khu vực xung quanh khi toàn bộ bờ biển của tiểu bang được lệnh chuẩn bị sơ tán bắt buộc. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump họp bàn với người đứng đầu Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ, ông Brock Long, về bão Florence tại Phòng Bầu dục. Ảnh: Reuters

Trung tâm của cơn bão Florence có thể đổ bộ vào Trại Lejeune, cơ sở đào tạo Thủy quân lục chiến ở South Carolina. Quân đội Mỹ cho biết họ đã cử một nhóm binh sĩ tới Raleigh, North Carolina, để phối hợp với các cơ quan liên bang và tiểu bang đối phó với bão. Ảnh: Reuters

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất