Vòng quanh Thế giới

Mỗi phút lại có một bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ tử vong

Theo Reuters
Chia sẻ

Tính đến ngày 30/7, Mỹ đã ghi nhận 150.649 ca tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, trung bình mỗi phút lại có một người chết vì đại dịch ở đất nước này.

Số liệu thống kê ngày 30/7 cho thấy số bệnh nhân thiệt mạng vì COVID-19 ở Mỹ đã tăng thêm 1.461 ca chỉ trong vòng 24 tiếng, mức tăng cao nhất từ khi nước này ghi nhận con số kỷ lục 1.484 ca tử vong hôm 27/5. Số người chết vì đại dịch đã đạt gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 2 tháng. Chỉ trong 11 ngày qua, số bệnh nhân tử vong ở nước này đã nhiều thêm 10.000 người. 

Số liệu thống kê ngày 30/7 cho thấy số bệnh nhân thiệt mạng vì COVID-19 ở Mỹ đã tăng thêm 1.461 ca chỉ trong vòng 24 tiếng.

Dữ liệu cũng cho thấy số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã tăng suốt 3 tuần liên tiếp, trong khi số ca nhiễm bệnh mới được ghi nhận mỗi tuần lại có dấu hiệu giảm lần đầu tiên kể từ tháng 6 đến nay. Trong 24 giờ qua, Mỹ báo cáo thêm 66.921 trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn quốc lên 4.568.037.

Số lượng bệnh nhân tăng vọt ở Arizona, California, Florida và Texas trong tháng này đã khiến các bệnh viện quá tải. Trước tình hình nguy cấp, chính quyền tiểu bang phải thu hồi quyết định tái thiết lập và mở cửa hoạt động kinh doanh vốn đã bị đình trệ từ tháng 3 và tháng 4. 

Số lượng bệnh nhân tăng vọt ở Arizona, California, Florida và Texas trong tháng này đã khiến các bệnh viện quá tải.

Tháng 7 này, Texas là tiểu bang có nhiều người thiệt mạng vì COVID-19 nhất trên toàn nước Mỹ với gần 4.300 trường hợp, theo sau là Florida với 2.900 và California với 2.700 ca tử vong. New York và New Jersey vẫn là hai tiểu bang đứng đầu cả nước về tổng số người chết và tỷ lệ tử vong bình quân. 

Trong số 20 quốc gia bị xem là "tâm dịch" lớn nhất, Mỹ đứng thứ 6 về tỷ lệ tử vong, tức cứ 100.000 bệnh nhân thì có 45 người thiệt mạng. Anh, Tây Ban Nha, Ý, Peru và Chile là các nước đứng sau Mỹ trong danh sách này. Mỹ cũng chiếm khoảng 1/4 trong tổng số hơn 665.000 người chết do COVID-19 trên toàn cầu.

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất