Vòng quanh Thế giới

Microsoft đã điều tra mối quan hệ ngoài luồng của Bill Gates trước khi ông rời hội đồng quản trị

Theo Business Standard
Chia sẻ

Các thành viên hội đồng quản trị tại Microsoft đã điều tra Bill Gates về cáo buộc có mối quan hệ "không phù hợp" với một nữ nhân viên từ năm 2000.

Hội đồng quản trị đang xem xét vấn đề và sẽ nhờ đến sự trợ giúp của văn phòng luật sư để làm rõ tình huống. Nửa cuối năm 2019, doanh nghiệp này nhận được thông tin rằng một nữ kỹ sư của Microsoft đã có quan hệ thân mật với Bill Gates trong nhiều năm.

Trong một email gửi tới Associated Press hôm 16/5, Microsoft thừa nhận họ đã biết tin Bill Gates tìm cách gần gũi với một nhân viên của công ty vào năm 2000. Suốt cuộc điều tra, họ đã cố gắng hỗ trợ nhân viên này để cô nói ra sự thật.

Tờ WSJ cho hay vào năm 2020, một số thành viên hội đồng quản trị đã quyết định rằng Gates "không còn phù hợp" để giữ chức giám đốc tại Microsoft sau khi những tin tức này bị lộ. Gates bị cho là "buộc phải" từ chức trước khi hội đồng quản trị chính thức thông qua quyết định.

Hiện tại, Bill Gates chưa phát biểu về vấn đề này. Một phát ngôn viên của tỷ phú thừa nhận ông từng có một mối tình gần 20 năm trước và "nó đã kết thúc trong êm đẹp", đồng thời khẳng định lý do khiến Gates rời công ty không liên quan gì đến vấn đề trên.

Khi từ chức tại hội đồng quản trị của Microsoft, Gates cho biết ông muốn tập trung vào hoạt động từ thiện. Trước đó vào hôm 16/5, New York Times đưa tin tỷ phú nổi tiếng về những "hành vi đáng ngờ" trong môi trường công sở, cụ thể là tán tỉnh nữ nhân viên dưới quyền ông tại Microsoft, cũng như Quỹ Bill & Melinda Gates.

Chia sẻ

Theo

Business Standard

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất