Vòng quanh Thế giới

Ấn Độ: máy bay quân sự chở 29 người mất tích ngay sau khi cất cánh

Mai Linh
Chia sẻ

Chỉ 15 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay mất tín hiệu với trạm kiểm soát.

Một chiếc máy bay quân sự Ấn Độ chở 29 người hiện đang mất tích sau khi cất cánh chưa lâu. Trạm kiểm soát không lưu cho biết, liên lạc cuối cùng từ chiếc máy bay là 15 phút sau khi nó cất cánh, sau đó, họ bị mất tín hiệu với nhau.

Chiếc máy bay rời Chennai ở miền Nam Ấn Độ vào lúc 8:30 giờ địa phương và dự kiến sẽ hạ cánh lúc 11:30 tại thành phố Port Blair, thủ phủ của quần đảo Andaman và Nicobar.

Tổ chức tìm kiếm máy bay AN-32 chở 29 người mất tích ở Ấn Độ

Tổ chức tìm kiếm máy bay AN-32 chở 29 người mất tích ở Ấn Độ

Đây là chiếc máy bay vận tải quân sự mang số hiệu AN-32 do Nga sản xuất. Press Trust của hãng tin Ấn Độ cho biết AN-32 có thể bay 4 tiếng đồng hồ mà không cần tiếp nhiên liệu.

Chiếc máy bay mất tích được xác định c thể mất tín hiệu khi bay tới Vịnh Bengal. Hiện tại, lực lượng trinh sát hải quân và bảo vệ bờ biển đang thực hiện công tác tìm kiếm AN-32 bằng máy bay trinh sát.

Năm ngoái, một chiếc máy bay của cảnh sát biển Ấn Độ cũng bị rơi ở phía nam Chennai, giết chết cả ba người trên máy bay.

Chia sẻ

Bài viết

Mai Linh

Tin mới nhất