Vòng quanh Thế giới

Mang quá mức tiền mặt cho phép vào Singapore, thanh niên người Việt nhận án phạt gần 6.000 USD

Bích Kiên
Chia sẻ

Nguyen Thanh Thuy hôm qua nhận án phạt 8.000 đôla Singapore (khoảng 5.900 USD) vì mang lượng tiền mặt vượt quá mức tối đa không cần khai báo khi nhập cảnh vào Singapore.

Khu vực khởi hành ở sân bay Changi, Singapore. Ảnh: Straits Times.

Nguyen Thanh Thuy bị phát hiện mang theo 380.000 đôla Singapore (khoảng 280.000 USD) tiền mặt trong hành lý khi nhập cảnh tại sân bay Changi hôm 30/1/2018.

Thanh niên 25 tuổi làm nghề bán điện thoại không thể giải thích về lý do mang theo số tiền lớn như vậy. Anh này bị buộc tội vi phạm Đạo luật Tham nhũng, Buôn lậu chất cấm và Các tội danh nghiêm trọng của Singapore, trong đó quy định số tiền tối đa có thể mang vào nước này mà không cần khai báo là 20.000 đôla Singapore.

Cảnh sát cho biết khoản tiền trên thuộc về chủ lao động của Thuy, người đề nghị anh ta mua điện thoại di động từ một nhà cung cấp tại Singapore để gửi về Việt Nam. Hồ sơ tòa án cho biết Thuy đang làm việc cho một cửa hàng tại TP HCM.

Violet Netto, luật sư của Thuy, nói rằng thân chủ của bà “vô cùng hối hận về sự dại dột, thiếu suy nghĩ khi phạm tội và đáng lẽ nên tuân thủ luật pháp Singapore”. Bà nói thêm rằng Thuy đã sống tại Singapore vài năm mà chưa từng phạm pháp, đang cố gắng kiếm tiền một cách trung thực và gửi phần lớn thu nhập về cho gia đình gặp khó khăn tại Việt Nam.

Bà Netto đề nghị tòa phạt Thuy mức tiền thấp hơn nhưng không được chấp thuận. Luật sư cũng yêu cầu nhà chức trách trả lại số tiền mặt bị phát hiện tại sân bay cho thân chủ. Thẩm phán chấp nhận yêu cầu, cho rằng số tiền này “nên được trao lại cho người sở hữu hợp pháp”.

Chia sẻ

Bài viết

Bích Kiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất