Vòng quanh Thế giới

Mải nghe điện thoại, người mẹ bế con nhỏ hụt chân rơi xuống cống

Song Long
Chia sẻ

Trong lúc bị phân tâm bởi chiếc điện thoại di động trên tay, người phụ nữ bất ngờ ngã xuống miệng cống thoát nước cùng đứa con nhỏ.

Vụ việc “thót tim” xảy ra lúc 10h ngày 8/10 trên một con phố tại Jawahar, quận Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ. Trong clip, một người phụ nữ đi bộ ven đường, trên tay bế cô con gái 9 tháng tuổi. Ngay phía trước là một miệng cống thoát nước, nhưng phần vì biển quảng cáo che khuất tầm nhìn, phần vì mải nghe điện thoại nên cô không hề chú ý đến.

Mải nghe điện thoại, người mẹ bế con nhỏ hụt chân rơi xuống cống Ảnh 1

Kết quả là người phụ nữ trượt chân rơi thẳng xuống miệng cống, trên tay vẫn ôm chặt đứa con. Thấy vậy, những người xung quanh vội vàng chạy đến cứu giúp. Một người đàn ông tên Lakhwinder đã trèo xuống miệng cống để đưa hai mẹ con lên, với sự giúp đỡ của một người qua đường khác.

Mải nghe điện thoại, người mẹ bế con nhỏ hụt chân rơi xuống cống Ảnh 2

Bé gái được bế lên trước, sau đó người mẹ được kéo ra khỏi cống. Ngay khi được giải cứu, người phụ nữ lập tức bế con lên kiểm tra. 

Nhận ra con không sao, cô rối rít cảm ơn những người qua đường tốt bụng đã vươn tay giúp đỡ. 

Sau đó, người dân xung quanh quyết định dùng đồ vật che miệng cống lại để tránh xảy ra tai nạn tương tự. Họ cho biết miệng cống vẫn mở nhiều ngày nay bất chấp cảnh báo của chính quyền địa phương.  

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất