Vòng quanh Thế giới

Mắc COVID-19, Tổng thống Trump phải thở oxy khi ở Nhà Trắng?

Theo Mirror
Chia sẻ

Tổng thống Trump phải dùng thiết bị hỗ trợ thở oxy khi ở Nhà Trắng chiến đấu với COVID-19, theo một quan chức giấu tên nói với truyền thông Mỹ.

Vài phút sau cuộc họp báo công khai hôm 3/10 từ bác sĩ của tổng thống mô tả ông Trump "cảm thấy khỏe" và "tinh thần rất tốt", một quan chức giấu tên đã tiết lộ chi tiết hơn về sức khỏe của nhà lãnh đạo 74 tuổi.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley đã từ chối trả lời một cách rõ ràng liệu ông Trump, người được coi là có nguy cơ cao khi mắc COVID-19 do tuổi tác và béo phì, từng phải thở oxy hay chưa.

Trong cuộc họp báo, bác sĩ Conley nói tổng thống hiện không phải dùng tới thiết bị hỗ trợ oxy. Nhưng bác sĩ từ chối cho biết liệu ông Trump có phải thở oxy vào một thời điểm nào đó trong quá trình điều trị hay không.  

Bác sĩ Sean Conley nói ông Trump "cảm thấy khỏe" và "tinh thần rất tốt".

Một quan chức giấu tên nắm rõ sức khỏe của tổng thống cho New York Times hay: "Các chỉ số quan trọng của tổng thống trong 24 giờ qua rất đáng quan tâm và 48 giờ tới sẽ rất quan trọng cho việc chăm sóc. Chúng tôi vẫn chưa bước sang giai đoạn phục hồi hoàn toàn một cách rõ ràng".

Người này cũng nói rằng ông Trump đã phải dùng dùng thiết bị hỗ trợ thở oxy để đối phó với COVID-19 khi ở Nhà Trắng.

Không biết quan chức giấu tên trên là ai, tuy nhiên, Chánh văn phòng của Trump, Mark Meadows, đã bị bắt gặp trên máy quay trong cuộc họp báo trước đoàn báo chí Nhà Trắng và yêu cầu tắt ghi âm.

Hôm 3/10, ông Trump nhập viện trong tình trạng có những triệu chứng "nhẹ". Ông đi bộ tới trực thăng Marine One và được đưa đến Trung tâm Y tế Walter Reed ở Bethesda, nơi ông đang được điều trị.

Tối 3/10, từ bệnh viện, ông Trump đăng tweet nói ông "cảm thấy khỏe".

Từ bệnh viện, ông Trump thông báo rằng mình vẫn ổn.

Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Trump mắc phải virus này như thế nào và khi nào. Ông đã tham dự một số sự kiện trong những ngày gần đây mà không đeo khẩu trang.

Trong tuần qua, ông Trump tiếp xúc gần với cố vấn thân cận Hope Hicks, người xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi cảm thấy "mệt mỏi".

Hicks đã đồng hành cùng ông Trump đến Ohio hôm 29/9 trong cuộc tranh luận trực tiếp với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ông Biden có xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Hôm thứ 30/9, Tổng thống Trump đã tham dự một cuộc vận động tranh cử ở Duluth, bang Minnesota.

Các nguồn tin thân cận với Trump nói với truyền thông Mỹ rằng Tổng thống có vẻ "mệt mỏi" vào hôm 1/10 khi phát biểu tại câu lạc bộ golf của mình ở Bedminster.

Và tới hôm 2/10, Tổng thống "khó thở" và "rất mệt mỏi".

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất