Vòng quanh Thế giới

Làm bài test sau để biết liệu bạn có thông minh hơn một chú tinh tinh

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Cho dù chỉ số IQ có cao thế nào, hiểu biết mênh mông đến đâu, thì chưa chắc bạn đã có thể dành được điểm cao hơn các chú tinh tinh trong bài test này đâu nhé.

Viễn cảnh trong bộ phim 3 phần Sự trỗi dậy của hành tinh khỉ (Rise of the Planet of the Apes) liệu có trở thành hiện thực hay không thì không ai dám chắc, nhưng các nhà khoa học đang khá chắc chắn một điều, đôi lúc con người không thông minh bằng loài tinh tinh đâu.

Học giả người Thụy Điển Hans Rosling, cùng con trai Ola và con dâu Anna đã tạo ra một bài test gồm các câu hỏi về tình trạng đói nghèo, tuổi thọ, và vấn đề giáo dục của nữ giới, rồi đưa cho cả người và tinh tinh cùng làm. Kết quả là con người chỉ trả lời đúng được 15% trong tổng số câu hỏi mà thôi. Còn tinh tinh trả lời đúng đến 30%.

Liệu bạn có thông minh hơn một chú tinh tinh?

Tin được không? Bạn hãy thử trả lời những câu hỏi dưới đây để tự kiểm chứng nhé.

Câu 1: Tại các quốc gia có thu nhập đầu người thấp, có bao nhiêu % phụ nữ hoàn thành chương trình tiểu học?

A. 20%

B. 40%

C. 60%

Câu 2: Trong 20 năm qua, số lượng người sống trong cảnh đói nghèo đã…

A. Tăng gấp đôi

B. Giữ nguyên hoặc ít hơn một chút

C. Giảm một nửa

Câu 3: Tuổi thọ trung bình trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?

A. 50 tuổi

B. 60 tuổi

C. 70 tuổi

Câu 4: Liên Hợp Quốc dự đoán đến năm 2100, dân số thế giới sẽ tăng lên thành 4 tỷ người. Lý do chủ yếu là vì…

A. Sẽ có thêm trẻ em (dưới 5 tuổi)

B. Sẽ có thêm người lớn (15-74 tuổi)

C. Sẽ có thêm rất nhiều người già (trên 75 tuổi)

Câu 5: Số lượng người chết vì thảm họa thiên nhiên đã thay đổi thế nào trong hơn 100 năm qua?

A. Tăng gấp đôi

B. Giữ nguyên

C. Giảm một nửa

Câu 6: Có bao nhiêu trẻ em 1 tuổi trên thế giới được tiêm vắc-xin phòng bệnh?

A. 20%

B. 50%

C. 80%

Câu 7: Trung bình một người đàn ông 30 tuổi thường dành 10 năm đi học trong trường học. Vậy một người phụ nữ cũng 30 tuổi trung bình dành bao nhiêu năm trong trường học?

A. 9 năm

B. 6 năm

C. 3 năm

Câu 8: Bao nhiêu người trên thế giới có điện để dùng?

A. 20%

B. 50%

C. 80%

Kết quả được ghi ở cuối bài. Nhưng trước hết, hãy nghe giải thích tại sao con người lại trả lời sai quá nhiều trong bài test này.

Cô Anna Rosling cho biết, con người đang có cái nhìn quá tiêu cực về thế giới. Chỉ số IQ, kiến thức chuyên môn, hoặc mọi loại bằng cấp cũng không giúp con người đạt điểm cao trong bài test này. Trong cuốn sách của gia đình Rosling có nói rằng, thực ra loài người chúng ta chưa bao giờ được sống trong một thế giới an toàn hơn. Nghĩa là lúc nào thế giới cũng như vậy thôi. Tuy nhiên, tất cả mọi người trên trái đất này đều có chung một “ảo giác” rằng, các vấn đề mà các quốc gia đang đối mặt đều ngày càng tồi tệ hơn.

Chúng ta luôn nghĩ rằng người nghèo đang ngày càng nghèo hơn, nhưng thực tế, ngày càng có nhiều người trên thế giới có điện để sử dụng, được đi học và có thu nhập bình quân nằm ở mức trung bình. Các vấn đề như lạm dụng lao động trẻ em, nạn đói, người chết vì chiến tranh đều ngày càng giảm.

Vì vậy, nếu muốn được điểm cao trong bài test này, thì bạn phải lạc quan lên, ít nhất là lạc quan như những chú tinh tinh.

Đây là đáp án cho bài test trên.

1 - C

2 - C

3 - C

4 - B

5 - C

6 - C

7 - A

8 - C

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất