Vòng quanh Thế giới

Lì xì sớm cho cháu tận '5 tỷ', người đàn ông bị 'ném đá' vì lý do khó ngờ

An Chi
Chia sẻ

Khi mở phong bao lì xì của hai con ra, người mẹ bị sốc nặng khi thấy tờ tiền có mệnh giá “khủng” như vậy.

Trong ngày Tết Nguyên đán, nhiều người lớn thường chuẩn bị những phong bao lì xì đỏ để mừng tuổi cho trẻ nhỏ. Vốn là một phong tục tốt đẹp, mang ý nghĩa gửi gắm lời chúc hạnh phúc từ xa xưa, nhưng đến nay, “ruột” của phong bao lì xì lại là vấn đề khiến nhiều người tranh cãi. 

Mới đây, một người phụ nữ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đã đăng tải hình ảnh 2 chiếc phong bao lì xì do một người chú tặng cho các con của mình. Thoạt nhìn, ai cũng “ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa” khi thấy bên trong phong bao lì xì là 2 tờ tiền có mệnh giá “cực khủng” với con số 5.000.000.000 và dòng chữ “5 tỷ đô la”. 

Bên trong phong bao lì xì là 2 tờ tiền với mệnh giá "5 tỷ".

Khi thấy 2 tờ tiền này, người phụ nữ cũng bị sốc nặng, thậm chí còn nghi ngờ liệu đây có phải tiền giả. Tuy nhiên, chị cho rằng người chú không thể nào lì xì tiền giả cho các con mình được, nhưng tại sao chú lại mừng tuổi tờ tiền với mệnh giá lớn như vậy vẫn khiến chị thắc mắc không thôi. 

Sau đó, người mẹ đã lên mạng tìm hiểu và cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật. Hóa ra, những tờ tiền này thực chất là tiền Zimbabwe. Hiện tại, một tờ tiền 5 tỷ Zimbabwe chỉ tương đương 0,5 tệ (1,78 nghìn đồng). Như vậy, tổng giá trị của 2 bao lì xì là 1 tệ (chỉ khoảng 3,5 nghìn đồng). 

Một tờ tiền 5 tỷ Zimbabwe chỉ tương đương với gần 2 nghìn đồng.

Và lý do khiến đồng tiền của Zimbabwe mất giá là do siêu lạm phát. Tại quốc gia này, tỷ lệ lạm phát từng lên tới 66.000%. Lạm phát sẽ làm cho đồng tiền mất giá, đồng tiền không còn giá trị nữa nên phải phát hành những đồng tiền có mệnh giá lớn như vậy. Tuy nhiên, ngay cả khi có hàng trăm triệu đô la trong tay thì cũng có rất ít món đồ mà người dân ở đây có thể mua được.

Câu chuyện của người phụ nữ sau khi được đăng tải đã nhanh chóng khiến dư luận xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng ông chú này quá keo kiệt khi lì xì cho cháu ít như vậy, nhưng số khác lại cho rằng lì xì chỉ mang ý nghĩa chúc phúc, không quan trọng giá trị bao nhiêu. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất