Vòng quanh Thế giới

Là điều dưỡng nhưng từ chối tiêm vaccine, mẹ và con gái lần lượt qua đời vì Covid-19

Song Long
Chia sẻ

Hai mẹ con ở Belfast, Bắc Ireland đã tử vong vì Covid-19 tại cùng một bệnh viện.

Theo BBC, bà mẹ 4 con Sammie-Jo Forde (32 tuổi) đã qua đời tại Bệnh viện Ulster vào ngày 11/9. Đây cũng là nơi mẹ cô, bà Heather Maddern (55 tuổi), trút hơi thở cuối cùng hôm 31/8. Cả hai đều tử vong vì Covid-19.

Forde và Maddern đều là điều dưỡng viên nên đã đủ điều kiện tiêm vaccine Covid-19 từ tháng 1/2021, nhưng họ từ chối làm thế. Tờ MailOnline đưa tin trước khi chết, Maddern thậm chí từng chia sẻ nhiều thông tin sai lệch về Covid-19 trên trang cá nhân của bà.

Bố của Forde, ông Kevin McAllister, nói trên chương trình Nolan Show của BBC: “Thế giới của tôi tan nát. Tôi đã mất con gái và người bạn đời của mình”. McAllister cho biết hai mẹ con bà Maddern rất thương yêu và gắn bó với nhau.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải làm đám tang cho con gái”, người cha già nghẹn ngào. “Những ai từ chối tiêm vaccine Covid-19, họ không nghĩ cho những người thân yêu bị mình bỏ lại”. Đến nay, ông vẫn băn khoăn không hiểu vì sao vợ con lại nhất quyết không chịu tiêm vaccine.

Nhiều cái chết thương tâm liên tục được ghi nhận, trong bối cảnh CDC phát hiện những người chưa được tiêm chủng có nguy cơ tử vong do Covid-19 cao hơn 11 lần so với những người đã được tiêm. Cho đến nay, hơn 80% dân số Anh đủ điều kiện đã được tiêm cả 2 liều vaccine Covid-19, theo dữ liệu của chính phủ nước này.

Xem thêm: Phát hiện 'tổ tiên gần nhất của SARS-CoV-2' ở hàng trăm con dơi, nguyên nhân gây ra Covid-19 sắp sáng tỏ?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất