Vòng quanh Thế giới

Kinh hoàng 100 thi thể người tị nạn dạt vào bờ biển Libya

Chia sẻ

Gần 100 thi thể người tị nạn được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Libya trong 5 ngày qua.

Mohamed Masrati - người phát ngôn của Hội trăng lưỡi liềm đỏ Libya - cho biết ngày 4/10, 85 thi thể người tị nạn được phát hiện ở gần thủ đô Tripoli. Ngoài ra, 10 thi thể di dân khác trôi dạt vào thành phố ven biển Sabartha, Libya.

gười tị nạn Afghanistan trên hành trình tới đảo Lesbos, Hy Lạp ngày 9/9. Ảnh Reuters.

Người tị nạn Afghanistan trên hành trình tới đảo Lesbos, Hy Lạp ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Theo Masrati, hầu hết các nạn nhân là những người tị nạn đến từ các quốc gia nghèo đói và chiến tranh ở châu Phi. Họ khởi hành từ Libya và đang trên hành trình tới các quốc gia châu Âu giàu có với hy vọng về một cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn.
Châu Âu đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn trầm trọng khi hàng trăm nghìn người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi đổ về “miền đất hứa” này.
Theo Ủy ban châu Âu, chỉ tính riêng năm 2015, hơn 500 nghìn người tị nạn đến các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.
Chia sẻ
Tin mới nhất