Vòng quanh Thế giới

Khi Quán quân và Á quân Olympia cùng góp mặt trong một khung ảnh: 'Cà khịa' nhau cực mạnh khiến dân mạng thả like rần rần

Nhật Minh
Chia sẻ

Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của Quán quân Olympia 2019 - Trần Thế Trung và Á quân 2017, “Siêu trí tuệ Việt Nam” - Hà Việt Hoàng mới đây đã khiến cư dân mạng thích thú.

Trải qua 20 năm phát sóng, chương trình truyền hình về tri thức dành riêng cho học sinh THPT trên cả nước là Đường lên đỉnh Olympia đã dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng khán giả truyền hình. Những gương mặt tài năng bước ra từ gameshow đình đám này cũng chiếm trọn trái tim của người hâm mộ và nhận được sự quan tâm không nhỏ trong chặng hành trình sau này.

Mới đây, nhân dịp chương trình tổ chức Gala 20 năm Đường lên đỉnh Olympia lên sóng, cư dân mạng đã vô cùng thích thú trước hình ảnh 2 nhân vật nổi bật của chương trình trong một vài năm trở lại đây góp mặt trong cùng một khung ảnh. Chưa dừng lại ở đó, người dùng còn được một phen không nhịn được cười trước khoảnh khắc 2 nam sinh này “troll” nhau ngay trên mạng xã hội.

2 nhân vật đình đám của sân chơi Olympia góp mặt trong cùng một khung ảnh. Ảnh: FBNV

Theo đó, bức ảnh này là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giữa Á quân Olympia năm 2017 - Hà Việt Hoàng và Quán quân Olympia năm 2019 - Trần Thế Trung trong chương trình kỷ niệm Gala 20 năm của Đường lên đỉnh Olympia. Việc 2 nhân vật có thành tích học tập "cực khủng" này đứng cùng nhau trong một khung ảnh đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng và nhanh chóng thu về hơn 7 nghìn lượt tương tác từ phía người dùng.

Bài đăng được Á quân Olympia 2017 - Hà Việt Hoàng chia sẻ trên trang facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Đính kèm với hình ảnh có 1-0-2 này, Á quân Việt Hoàng hào hứng chia sẻ trên facebook cá nhân của mình: “Làm fan hâm mộ của Trần Thế Trung bao lâu bây giờ mới có bức ảnh chụp chung”. Ngay lập tức, Thế Trung cũng đáp lại: “Ông anh cứ đùa em, ai là fan ai thì người đó tự biết”.

Không chịu thua trước đàn em của mình, cựu thí sinh Việt Hoàng đã có màn “cà khịa” cực mạnh khiến cư dân mạng “thả like rần rần”, cụ thể anh chàng hài hước đáp trả lại rằng: “Đứa nào có vòng dễ đứt tay hơn người đó làm idol!” (Ý cho là Thế Trung là Quán quân nên sở hữu được chiếc vòng nguyệt quế thật).

Pha "cà khịa" nhau cực gắt của 2 cựu thí sinh Olympia khiến dân mạng thích thú. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù có màn "ăn miếng trả miếng" ngay trên mạng xã hội, thế nhưng ai cũng đều hiểu rằng, Thế Trung và Việt Hoàng vốn có mối quan hệ vô cùng khăng khít với nhau ngoài đời. Có thể nhận thấy được rằng, tại sân chơi Olympia, các thí sinh luôn phải cạnh tranh gay gắt với nhau từng con điểm, thế nhưng khi ra ngoài, họ đều xem nhau như là những người anh em, người bạn đồng hành và luôn theo sát, cổ vũ sân chơi tri thức Olympia mỗi khi có cơ hội.

Hà Việt Hoàng và Trần Thế Trung là những thí sinh nổi bật của chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong một vài năm trở lại đây. Đối với Việt Hoàng, mặc dù không giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi năm đó, thế nhưng anh chàng vẫn khiến khán giả phải nhớ đến mình khi tại phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh này đã đạt 100/120 điểm. 

Sau đó, Á quân của Olympia quyết định theo học ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Đến năm 2019, Việt Hoàng tiếp tục tham dự chương trình “Siêu trí tuệ Việt Nam” và gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo, người hâm mộ truyền hình cả nước trong phần thi “Bách khoa siêu ô chữ”. 

Tại chương trình, Việt Hoàng thể hiện mình là một người thông minh, có trí nhớ tốt, có kiến thức tổng hợp, khả năng suy luận logic và giành được điểm số gần như tuyệt đối từ ban giám khảo với 140 điểm. Anh chàng chỉ mất 3 phút 42 giây ghi nhớ 50 dữ kiện, sau đó giải ô chữ mà không cần nhìn bảng mô phỏng. Việt Hoàng sau đó cũng trở thành một trong 6 “siêu trí tuệ” đại diện cho Việt Nam thi đấu vòng giao hữu quốc tế.

Còn đối với Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019, sau chương trình, nam sinh này tiếp tục bước vào quá trình học tập và mới hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 cách đây chưa lâu.

Tại kỳ thi, Thế Trung (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) đã đạt được điểm số vô cùng ấn tượng. Theo đó điểm thành phần các môn là Toán 8,2; Ngữ văn 8,25; Lịch sử 9; Địa lý 9,5; Giáo dục công dân 9,5. Riêng bài thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh), nam sinh được miễn do có chứng chỉ IELTS 8.0.

Với kết quả trên, Trần Thế Trung quyết định không nộp xét tuyển vào các trường đại học trong nước. Đồng thời, nam sinh Nghệ An vẫn giữ nguyên dự định đi du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne (Australia), có thể là ngành Công nghệ thông tin hoặc Truyền thông.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất