Vòng quanh Thế giới

Khỉ làm sập tường đè chết 5 người trong gia đình đang nằm ngủ

Theo Mirror
Chia sẻ

5 người trong một gia đình ở Ấn Độ tử vong sau khi đàn khỉ làm sập bức tường gần nơi họ đang ngủ.

Sự việc xảy ra ở Wazib Khel, thành phố Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh, vào rạng sáng ngày 17/7. Người mẹ Shabnam, 45 tuổi, cùng với 6 đứa con được cho là đã ra ngoài sân ngủ vì quạt trần của họ bị hỏng thêm vào đó là nhiệt độ nóng bức ở Ấn Độ. Người mẹ và 4 đứa con của cô đã "ngay lập tức" bị nghiền nát sau khi những con khỉ hoang dã đánh sập một bức tường bên cạnh nơi họ đang ngủ.

Đây là vụ án mới nhất liên quan đến khỉ trong năm nay 

Tờ Times of India đưa tin, trong khi cả gia đình đang ngủ ở sân bên ngoài ngôi nhà thì một bức tường trong nhà đã bị "đập phá dữ dội" bởi đàn khỉ mà không hay biết.

Hai đứa trẻ trong gia đình may mắn sống sót sau vụ việc. Theo báo cáo, một đứa trẻ 11 tuổi bị thương ở đầu trong khi đó một đứa trẻ 5 tuổi khác không bị thương.

Nạn nhân bé nhất trong vụ việc mới chỉ 3 tuổi. Người chồng của Shabnam đã chết hai năm trước và hiện gia đình đang sống với cha cô.

Một bức tường ở ngôi nhà rơi xuống sau khi bị những con khỉ đập phá

Thẩm phán quận Vikram Singh đã gặp những nạn nhân còn sống sót cùng với tổng giám đốc cấp cao của Shahjahanpur của cục cảnh sát S. Anand. Ông nhận xét : "Đó là một sự cố bi thảm và 5 thành viên trong cùng một gia đình đã chết ngay sau khi bức tường sụp đổ vào họ. Chúng tôi đảm bảo sẽ đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất có thể cho người sống sót".

Ông nói thêm rằng tổng chưởng lý của bang Uttar Pradesh đã đề nghị 400.000 rupee (hơn 120 triệu đồng) để bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Cảnh sát cho biết cây ổi trong sân là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng vì thường thu hút những con khỉ hoang nhảy lên nó từ một bức tường đổ nát.

Đây là vụ mới nhất được ghi nhận trong một số trường hợp tử vong và sự cố liên quan đến khỉ ở Ấn Độ, bao gồm cả một cuộc tấn công vào một nhân viên y tế hay vụ mẫu máu của bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã bị khỉ đánh cắp ở Meercut. 

Vào tháng 8/2019, một người đàn ông, 50 tuổi, đã tử vong sau khi những con khỉ đánh anh ta từ sân thượng trong số 6 ca tử vong liên quan đến khỉ ở Sambhal.

Các nhà môi trường học cho rằng có khả năng khỉ đang di chuyển vào khu vực thành thị - nơi người dân sinh sống để tìm kiếm thức ăn vì môi trường sống tự nhiên của chúng đang bị tàn phá.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất