Vòng quanh Thế giới

Sao chổi sáng nhất năm 2018 đang lao nhanh về phía Trái đất tuần này

Theo Mirror
Chia sẻ

Sự kiện thiên văn kỳ thú này sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16/12. Nếu yêu thích vũ trụ và không sợ lạnh, bạn có thể vừa nhâm nhi trà nóng, vừa ngắm sao chổi sáng nhất năm 2018.

Theo Mirror, 46P/Wirtanen, sao chổi sáng nhất năm 2018, sẽ bay gần Trái đất nhất vào ngày 16/12. Tuy nhiên, trước đó chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng sao chổi này.

Với đường kính 1,2 km, sao chổi sẽ xuất hiện với màu xanh nhẹ và vệt đuôi dài, nhỏ.

Sao chổi 46P/Wirtanen sẽ bay gần Trái đất nhất vào ngày 16/12. Ảnh: iStock Photo

Để chiêm ngưỡng được sao chổi 46P/Wirtanen, yếu tố thời tiết vô cùng quan trọng. Ngoài ra, nơi đó phải đủ tối để có thể quan sát sao chổi.

Bạn hãy ra khỏi nhà thật sớm để mắt bạn quen với bóng tối, giúp phát hiện các vật thể sáng mờ.

Khi sao chổi sáng nhất (ở gần Trái đất nhất), bạn có thể chiêm ngưỡng bằng mắt thường. Nhưng lời khuyên của các chuyên gia văn học là bạn nên mang theo ống nhòm hoặc kính viễn vọng.

Theo dự tính, sao chổi 46P/Wirtanen sẽ xuất hiện gần chòm sao Orion.

Theo trang Universe Today, sao chổi 46P/Wirtanen do Carl Wirtanen, nhà thiên văn học người Mỹ, phát hiện lần đầu tiên vào ngày 17/1/1948.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất