Vòng quanh Thế giới

Khả năng miễn dịch với COVID-19 biến mất nhanh chóng sau vài tháng?

Theo The Sun
Chia sẻ

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất, những bệnh nhân từng mắc COVID-19 trong thời gian đỉnh điểm của đại dịch phải cảnh giác trước nguy cơ tái nhiễm.

Nghiên cứu cho thấy số lượng kháng thể chống lại COVID-19 ở các bệnh nhân từng nhiễm virus có thể giảm tới 30% mỗi tháng. Theo John Bell, Giáo sư Y khoa Hoàng gia thuộc Đại học Oxford, điều đó có nghĩa là những người từng mắc COVID-19 vào tháng 3 hiện đã mất đi khả năng miễn dịch trước căn bệnh này.

John Bell, Giáo sư Y khoa Hoàng gia thuộc Đại học Oxford.

Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến, ông cho biết lượng kháng thể trong máu của các bệnh nhân từng nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể mất đi khoảng 10 - 30% mỗi tháng. "Một số trường hợp được ghi nhận mất đi tận 20 - 30% kháng thể. Vì vậy, chỉ trong vòng 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, họ sẽ không còn khả năng miễn dịch với virus", ông nói.

Tình hình sẽ càng tệ hơn đối với các quốc gia có mùa đông khắc nghiệt, đơn cử như Vương quốc Anh. Giáo sư Bell cảnh báo rằng vaccine sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề dịch bệnh ở nước này. Ông đề nghị mọi người nên tiêm vaccine chống virus corona mỗi năm một lần, song song với việc tiêm phòng cúm. Đồng thời, chính phủ nên phát triển bộ kit lấy mẫu xét nghiệm tại nhà để giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cộng đồng, bởi rất có thể vaccine chống lại COVID-19 sẽ không được sản xuất kịp thời để đối phó đợt bùng phát dịch thứ hai.

Lượng kháng thể trong máu của các bệnh nhân từng nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể mất đi khoảng 10 - 30% mỗi tháng. 

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock tuyên bố nước này đang thử nghiệm bộ kit xét nghiệm cho kết quả trong vòng 10 phút. Đây sẽ là giải pháp thay thế phương án kiểm tra COVID-19 trong phòng thí nghiệm, vốn là cách thức phổ biến nhất hiện nay, song rất mất thời gian và tốn kém.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất