Vòng quanh Thế giới

Hôn ngực đồng nghiệp nam, CEO công ty chứng khoán 'gặp hạn'

Trọng Hiếu
Chia sẻ

Một chuyên gia phân tích chứng khoán và giám đốc điều hành của một công ty ở Trung Quốc vừa bị giáng chức do có hành vi không phù hợp: hôn ngực đồng nghiệp nam trong bữa tiệc.

Hình động phản cảm của vị CEO trong bữa tiệc. Ảnh: Shanghaiist

Ma Jun bị cắt chức giám đốc điều hành của Founder Securities, một công ty chứng khoán có trụ sở ở Bắc Kinh và giờ chỉ là phó chủ tịch cấp cao của công ty này. Quyết định trên được ban lãnh đạo công ty đưa ra sau khi video cho thấy hành vi phản cảm của Ma bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Theo video, tại bữa tiệc diễn ra tối 17/9, Ma, trong bộ quần áo thể thao, kéo áo sơ mi của một nam đồng nghiệp áo xanh và cúi xuống hôn ngực anh này.

Một nguồn tin nói với The Paper rằng, ngoài bị cắt chức, Ma cũng sẽ bị giảm lương và mất tiền thưởng năm do hành vi không đứng đắn của mình.

Hình ảnh khác cho thấy một phụ nữ và người đàn ông áo xanh đang ôm nhau trong tình trạng say xỉn.

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra người phụ nữ này là Liao Lei, 27 tuổi, cũng là một nhà phân tích tại Founder Securities và người đàn ông mặc áo xanh là Liu Fengyuan, 37 tuổi, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh với 9 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán .

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất