Vòng quanh Thế giới

Hơn 700.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ

Song Long
Chia sẻ

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá 700.000 người ghi nhận tới tối 1/10 dù số ca mắc đang có xu hướng giảm.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 ca tử vong vì Covid-19 được báo cáo ở Mỹ.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, số ca mắc trung bình hàng ngày của nước này đã giảm xuống chỉ còn dưới 106.000 ca mỗi ngày, giảm khoảng 33% trong tháng trước.

Tuy  nhiên, con số đó vẫn cao hơn đáng kể so với ba tháng trước.

Đã có hơn 43 triệu ca mắc Covid-19 ở Mỹ, có nghĩa là cứ khoảng 7 người thì có 1 người Mỹ xét nghiệm dương tính và với SARS-CoV-2, và cứ 469 người Mỹ thì có 1 người tử vong vì virus này.

Hơn 700.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ Ảnh 1
Bản đồ hiển thị Covid-19 tại Mỹ. Ảnh: Getty

Một số bang - như Alaska và Tây Virginia - đang trải qua số ca mắc tăng cao kỷ lục, trong khi công suất hoạt động ở các khu chăm sóc đặc biệt tại các bang gồm Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Texas là khoảng 10% hoặc ít hơn.

Ở các bang Maine, Minnesota và New Hampshire, tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục tăng.

Khoảng 97% các quận trên toàn nước Mỹ ghi nhận số ca mắc cộng đồng ở mức "cao" hoặc "đáng kể".

Trong khi đó, tới nay khoảng 56% dân số Mỹ được tiêm phòng đầy đủ. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất