Vòng quanh Thế giới

Hơn 7.500 người chết ở Italy vì COVID-19, cao gấp đôi Trung Quốc

Thiên Ân
Chia sẻ

Italy có thêm 683 trường hợp tử vong mới vì COVID-19 chỉ sau một ngày, nâng tổng số người chết lên tới 7.503.

Video: Hãy để tôi chết ở nhà' và lời nói dối của bác sĩ Ý

Italy, tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, ghi nhận 74.386 người nhiễm nCoV, với 5.210 ca mắc mới chỉ sau 24h. Quốc gia Tây Âu này hiện chỉ xếp sau Trung Quốc về quy mô bị ảnh hưởng bởi virus. Trung Quốc dường như đã khống chế được dịch bệnh, khi số người nhiễm đang ở mức 81.218 và số ca tử vong là 3.281.

Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 700 người chết trong 24 giờ qua - vượt qua Trung Quốc về số người chết toàn cầu - khiến nước này hiện chỉ đứng sau Italy về số ca tử vong. Tây Ban Nha hiện có 49.515 người nhiễm bệnh.

Mỹ, ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, ghi nhận 65.797 ca nhiễm sau khi thêm 10.941 người được xác nhận. Thêm 155 người chết sau một ngày, đưa tổng số người tử vong lên 935.

Các nhà lãnh đạo Mỹ đã ký một thỏa thuận về gói cứu trợ trị giá 2 nghìn tỷ đô la để hỗ trợ công nhân, doanh nghiệp và một hệ thống chăm sóc sức khỏe căng thẳng do sự bùng phát nhanh chóng của virus corona. Tuy nhiên, vào cuối ngày 25/3, thỏa thuận dường như bị đình trệ.

Thêm 43 người khác nhiễm nCoV ở Anh đã tử vong, nâng tổng số người chết tại nước này lên 465, theo Cơ quan Y tế Anh. Các trường hợp tử vong mới nhất ở độ tuổi từ 47 đến 93 và tất cả ngoại trừ người 47 tuổi có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

Tại Iran, vùng dịch lớn thứ 2 châu Á, ghi nhận 27.017 người nhiễm, 2.077 ca tử vong.

Theo dữ liệu được thu thập bởi Đại học Johns Hopkins, hơn 113.000 trong số 454.000 người được chẩn đoán mắc bệnh đã hồi phục. Khoảng 20.500 người trên toàn thế giới đã chết vì COVID-19 sau khi nó xuất hiện ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất