Vòng quanh Thế giới

Hơn 3 triệu người nhiễm COVID-19 toàn cầu, riêng Mỹ chiếm gần 1/3

Thiên Ân
Chia sẻ

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, toàn cầu ghi nhận 3.035.177 ca nhiễm, 210.551 ca tử vong vì nCoV, trong khi số ca hồi phục là 891.804 .

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận 985.443 ca nhiễm nCoV, tăng 22.064 ca trong 24 giờ qua. Số người chết do nCoV ở nước này cũng tăng lên 55.952.

Tại New York, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết có thể sẽ kéo dài lệnh phong tỏa tới 15/5 ở nhiều khu vực trong tiểu bang. Một số hạn chế có thể được nới lỏng ở một số nơi có đủ khả năng tiếp nhận bệnh nhân và đáp ứng các tiêu chí khác. Số ca tử vong ở New York đang giảm dần với ghi nhận 337 ca tử vong trong 24 giờ qua, giảm so với 367 ca của một ngày trước đó. Đây cũng là mức tử vong hàng ngày thấp nhất tại bang này kể từ ngày 30/3.

Số ca tử vong ở Italy đã tăng thêm 333 người vào ngày 27/4 so với 260 ca nhiễm một ngày trước đó, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho hay. Tuy nhiên, số ca nhiễm hàng ngày đã giảm xuống còn 1.739, so với 2.324 ca ghi nhận ngày 26/4.

Tổng số người tử vong ở Italy kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21/2 hiện là 26.977 ca, cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Số ca nhiễm là 199.414, cao thứ 3 toàn cầu sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 331 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên 23.521. Từ ngày 26/4. nước này đã bắt đầu giảm bớt các điều kiện giãn cách, cho phép trẻ em được vui chơi bên ngoài lần đầu tiên sau 6 tuần thực hiện cách ly nghiêm ngặt.

Thêm 360 người tử vong tại các bệnh viện của Anh sau 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên 21.092. Mức tăng 360 là số người chết hàng ngày thấp nhất tại Anh trong 4 tuần qua. Trong số các trường hợp tử vong có 82 nhân viên y tế.

Anh đang kiểm tra xem có mối liên hệ nào về sự tác động nghiêm trọng của COVID-19 lên trẻ em hay không. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết ông “rất lo lắng” trước báo cáo về việc trẻ em phải vật lộn với các triệu chứng nghiêm trọng có thể có liên quan đến COVID-19.

Các ca tử vong liên quan đến nCoV ở Pháp đã tăng thêm 437 ca lên 23.293. Mức 1,9% là mức tăng cao nhất trong 4 ngày nhưng thấp hơn tỷ lệ 4% được thống kê 10 ngày trước đó. Số bệnh nhân nhiễm bệnh giảm xuống còn 28.055 người so với 28.217 ca nhiễm ghi nhận hôm 26/4 và số người bệnh cần chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống còn 4.608 từ 4.682. Như vậy, số ca nhiễm và số ca phải điều trị đặc biệt đều có xu hướng giảm trong hơn 10 ngày qua. Pháp hiện ghi nhận 23.327 ca tử vong vì COVID-19.

Đức có thêm 664 ca nhiễm và 85 ca tử vong do nCoV, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 158.434 và 6.061.

Các bệnh viện Bỉ cho biết, số bệnh nhân mắc COVID-19 hiện ở mức thấp nhất kể từ khi nước này áp dụng lệnh phong tỏa từ gần 7 tuần trước. Trong một dấu hiệu đáng khích lệ, số lượng người nhập viện đã giảm xuống còn 127 ca vào ngày 26/4, mức thấp nhất kể từ hôm 18/3. Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Bỉ từng đạt đỉnh tới hơn 600 vào cuối tháng 3 và dao động ở khoảng 200 người mắc/ngày trong vài tuần qua.

Iran, vùng dịch lớn nhất châu Á, ghi nhận 91.472 ca nhiễm, 5.806 người chết sau khi ghi nhận thêm 96 ca tử vong hàng ngày.

Ấn Độ, quốc gia 1,3 tỷ dân, áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài, và đeo khẩu trang để đối phó với dịch COVID-19.

Ấn Độ ghi nhận 27.000 ca nhiễm, 872 ca tử vong. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết việc phong tỏa kéo dài hàng tháng đã mang lại kết quả tích cực và nước này đã cứu được “hàng ngàn mạng sống”. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại tác động của dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới.

Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á với 14.423 ca nhiễm và 12 ca tử vong. Indonesia xếp thứ hai với 9.096 ca nhiễm và 765 ca tử vong.

Philippines có thêm 198 trường hợp nhiễm mới và 10 ca tử vong, nâng tổng số lần lượt lên 7.777 và 511. Nhưng bên cạnh đó, 70 người hồi phục khỏi bệnh, nâng tổng số ca lên 932.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính tới sáng nay, toàn cầu ghi nhận 3.035.177 ca nhiễm, 210.551 ca tử vong vì nCoV, trong khi số ca hồi phục là 891.804 .

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất