Vòng quanh Thế giới

Hơn 200.000 ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu, Mỹ bắt đầu nới lỏng phong tỏa

Phương An
Chia sẻ

Số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 200.000 người và Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong, nhiễm bệnh cao nhất trên thế giới trong 24h qua.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 26/4, thế giới ghi nhận 2.919.336 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 203.154 ca tử vong và 836.612 ca hồi phục.

Mỹ ghi nhận thêm 35.293 ca nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số người nhiễm lên 960.525 trường hợp, chiếm 32% tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới. Số ca tử vong tại nước này lên 54.248 ca, trong đó có 2.055 ca tử vong mới.

Bang New York của Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt, số người phải nhập viện do mắc bệnh vì COVID-19 tại bang này đã hạ xuống mức tương đương 21 ngày trước, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho hay. Trong khi đó, bang Georgia, Oklahoma và Alaska của Mỹ cũng bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa đối với các doanh nghiệp đang chịu tác động trực tiếp vì COVID-19.

Đứng sau Mỹ về tổng số ca mắc COVID-19 lần lượt là 3 nước châu Âu gồm Tây Ban Nha (223.759 ca), Italy (195.315 ca) và Pháp (161.488 ca). Số ca tử vong lần lượt tại các nước này là 22.902, 26.384 và 22.614 ca. Tại Pháp, số ca tử vong mới ghi nhận trong 24h qua là 369 trường hợp. Hiện Pháp đang lên kế hoạch để nới lỏng lệnh phong tỏa.

Tại Nga, số ca nhiễm mới đã tăng thêm 5.966 trường hợp trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc lên 74.588 ca. Nga cũng ghi nhận thêm 66 ca tử vong mới vì virus corona, khiến tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên tới 681 trường hợp. Số ca nhiễm COVID-19 ở Nga bắt đầu tăng mạnh trong tháng này, mặc dù trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh trước đó, số ca nhiễm tại Nga được báo cáo ít hơn nhiều so với các nước Tây Âu.

Anh đã vượt mốc 20.000 ca tử vong vì COVID-19, sau khi các bệnh viện ghi nhận 813 trường hợp tử vong trong 24h qua. Tính tới thời điểm hiện tại, Anh ghi nhận 20.319 ca tử vong và 148.377 ca nhiễm COVID-19 (trong đó có 4,913 ca mới). Đất nước này có số người tử vong vì COVID-19 cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Italy, Tây Ban Nha và Pháp.

Trong khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế Singapore cho biết ghi nhận thêm 618 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại đảo quốc này lên 12.693 người, trở thành một trong những nước có tỷ lệ COVID-19 cao nhất châu Á. Tuy nhiên, phần lớn các ca nhiễm bệnh đều là các lao động nhập cư sống trong các khu nhà tập thể, chỉ có 7 ca là người thường trú tại Singapore. Hơn nữa, tuy có số ca nhiễm bệnh cao nhưng Singapore mới chỉ ghi nhận 12 ca tử vong và 24 ca nghiêm trọng.

Indonesia ghi nhận 396 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 8.607 người. Tổng số ca tử vong tại Indonesia là 720 ca, trong đó có 31 ca mới.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất