Vòng quanh Thế giới

Hơn 200.000 ca nhiễm corona toàn cầu, số người chết ở Ý gần bằng Trung Quốc

Thiên Ân
Chia sẻ

Tổng số người chết vì COVID-19 ở Ý hiện là 2.978 người, con số gần bằng Trung Quốc, quốc gia ghi nhận ít nhất 3.122 người tử vong vì virus corona.

Nhân viên y tế làm việc tại một khu vực dã chiến tại bệnh viện Brescia, miền bắc Italy. Ảnh: AP

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính tới sáng 19/3 (giờ HN), toàn cầu có ít nhất 207.860 người nhiễm nCoV (COVID-19), với 8.657 ca tử vong.

Ít nhất có thêm 475 người chết vì corona ở Ý hôm 18/3, đánh dấu mức tăng 19% số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng số người chết trên toàn quốc lên ít nhất 2.978, Sky News trích dẫn Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý.

Đây là mức tăng đột biến trong một ngày cao nhất của Ý kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Bộ Y tế nước này cũng thông báo ít nhất 35.713 ca nhiễm, 14.363 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng bệnh, với 2.257 người được chăm sóc đặc biệt, trong khi 12.090 ca đang cách ly tại nhà.

Tổng số người chết vì COVID-19 hiện gần bằng Trung Quốc, quốc gia ghi nhận ít nhất 3.122 người tử vong kể từ khi dịch COVID-19 đầu tiên được báo cáo tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc vào cuối tháng 12, theo báo cáo của Đại học Johns Hopkins.

Tổ chức Y tế Thế giới tuần trước đã gọi châu Âu là tâm chấn mới của đại dịch virus corona- và Ý là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất bên ngoài Trung Quốc. Kể từ ngày 9/3, Ý đã phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Còn tại Mỹ, theo CNN, hơn 8.500 người ở nước này đã bị nhiễm virus corona và con số này thay đổi đáng kể theo giờ. Hôm qua 18/3 là ngày tồi tệ nhất với các trường hợp mới được xác định dương tính - hơn 2.300 ca nhiễm mới trong khoảng thời gian từ 6h sáng tới 6h chiều. 103 ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ.

Tiểu bang New York hiện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 ở Mỹ với gần 3.000 trường hợp nhiễm. Cuomo và các quan chức khu vực 3 bang khác hồi đầu tuần này đã cấm tất cả các cuộc tụ tập 50 người trở lên và áp đặt các hạn chế đối với nhà hàng, quán bar và địa điểm giải trí trong nỗ lực làm chậm sự bùng phát của dịch bệnh.

Singapore ghi nhận số ca mới nhiễm COVID-19 mức kỷ lục - 47 trường hợp trong một ngày. Theo Bộ Y tế nước này, hầu hết các trường hợp nhiễm COVID-19 là người trở về từ các chuyến đi nước ngoài như châu Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác của châu Á. Tính đến trưa 18/3, tổng số ca nhiễm ở Singapore là 313 người, với 117 ca hồi phục và không có trường hợp tử vong.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất