Vòng quanh Thế giới

Hơn 1,3 triệu người nhiễm, 74.500 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu

Linh Chi
Chia sẻ

Ngày 7/4, toàn thế giới ghi nhận hơn 74.000 trường hợp tử vong do COVID-19, đặc biệt Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới khi thông báo tăng 29.199 ca nhiễm so với một ngày trước đó, nâng tổng số người mắc lên 364.723.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới hiện ghi nhận 1.345.048 ca nhiễm và 74.565 trường hợp tử vong do COVID-19; 276.515 người hồi phục.

Cụ thể, Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới khi thông báo tăng 29.199 ca nhiễm so với một ngày trước đó, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 364.723. Quốc gia này cũng ghi nhận thêm 1.219 người tử vong hôm qua. Hiện con số tử vong tại nước này là 10.781. Tại Mỹ, New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Mỹ với hơn 131.000 ca nhiễm và 4.758 người chết.

Pháp ghi nhận số ca tử vong tăng thêm trong một ngày cao nhất tới nay: thêm 833 ca tử vong do COVID-19 trong các bệnh viện và viện dưỡng lão trong vòng 24 giờ. Hiện số ca tử vong do COVID-19 tại quốc gia này là 8.911.

Tây Ban Nha đang là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới (sau Mỹ). Quốc gia này ghi nhận thêm 5.029 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc lên 136.675. Số ca tử vong: 13.341.

Hơn 74.000 người tử vong do COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh minh họa

Italy tiếp tục là vùng dịch nhiều người tử vong nhất thế giới khi ghi nhận thêm 636 người chết vì COVID-19. Số người tử vong tại nước này hiện là 16.523; 132.547 ca nhiễm. Số người chết do dịch bệnh ở Italy giảm dần nhưng tăng trở lại ngày 6/4.

Chính phủ Italy hôm qua đã công bố gói giải cứu kinh tế trị giá 430 tỷ USD nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng vì lệnh phong tỏa kéo dài một tháng và có thể được duy trì trong nhiều tuần tới.

Đức ghi nhận tăng 2.280 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 102.403; 1.735 trường hợp tử vong. Quốc gia này là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu.

Anh ghi nhận thêm 451 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 5.385; 52.276 ca nhiễm. Đây cũng là mức tử vong thấp nhất được ghi nhận tại Anh trong một ngày trong vòng gần một tuần qua. Thủ tướng Anh Boris Johnson phải vào phòng chăm sóc tích cực do tình trạng chuyển biến xấu đi sau một ngày nhập viện.

Malaysia tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á khi ghi nhận 3.793 ca nhiễm và 62 người tử vong vì COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất