Vòng quanh Thế giới

Hơn 1 triệu người nhiễm, 52.863 ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu

Thiên Ân
Chia sẻ

Tính tới 6h ngày 3/4, thế giới ghi nhận 1.011.490 người mắc bệnh COVID-19, 52.863 ca tử vong trong khi 210.186 trường hợp hồi phục.

Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới, ghi nhận hơn 5.600 ca tử vong do nCoV, theo dữ liệu được thu thập bởi Đại học Johns Hopkins. Hơn 236.000 trường hợp nhiễm virus.

Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, cho biết bang này có đủ máy thở trong kho để cung cấp cho bệnh nhân duy trì trong 6 ngày nữa. Số ca nhiễm ở New York, bang chịu ảnh hưởng nặng nhất từ đại dịch, tăng lên 92.381, tăng từ 83.712 ca so với một ngày trước đó, trong khi số ca tử vong là 2.373.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để hỗ trợ các công ty xây dựng máy thở cho bệnh nhân nhiễm nCoV.

Còn tại Italy, vùng dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới, tính tới nay ghi nhận 115.242 ca nhiễm, 13.915 người tử vong và 18.278 trường hợp bình phục.

Hôm 2/3, số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha đã vượt qua 10.000 người. Việc nước này ghi nhận thêm hơn 1.000 ca lên 10.096 ca tử vong là mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở quốc gia này. Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh đã tăng lên 110.238, so với 102.136 trường hợp của một ngày trước đó.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa khẳng định có lý do cho sự lạc quan, nói rằng “dữ liệu cho thấy đường cong đã ổn định - chúng tôi đã đạt đến điểm cao nhất và mọi thứ đang chậm lại”.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Pháp đã tăng lên gần 5.400 khi nước này đã bắt đầu ghi nhận các trường hợp tử vong tại viện dưỡng lão.

Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng, cho biết số ca tử vong liên quan đến virus corona tại các bệnh viện vào ngày 2/4 đã tăng 12% lên 4.503 ca so với một ngày trước đó. Số liệu tạm thời cho thấy tổng cộng 884 người đã chết trong các viện dưỡng lão, nâng tổng số ca tử vong do virus corona ở Pháp lên 5.387.

34.167 người nhiễm nCoV được ghi nhận ở Anh lúc này, trong khi số ca tử vong là 2.921.

Số ca tử vong do virus corona ở Bỉ tăng mạnh và vượt mốc 1.000. Con số chính thức ở quốc gia 11,4 triệu người này đã tăng gấp đôi trong vòng 3 ngày, một phần vì các số liệu được cập nhật với một lượng tồn đọng các trường hợp tử vong tại các nhà an dưỡng. Nước này ghi nhận 15.348 trường hợp nhiễm virus kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Moscow ra thêm hạn phong tỏa một phần tới 1/5/2020 trong nỗ lực ngăn sự lây lan của virus corona.

Nga ghi nhận 3.548 ca nhiễm và 30 ca tử vong vì nCoV. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết quyết định phong tỏa một phần và các hạn chế khác ở thủ đô Nga nhằm ngăn sự lây lan của COVID-19 sẽ được duy trì cho tới 1/5/2020.

Còn phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết người Nga sẽ tiếp tục không đi làm và vẫn nhận tiền lương cho đến cuối tháng 4.

Dữ liệu của cơ quan y tế công cộng Canada cho thấy số ca mắc nCoV ở nước này tăng 1.115 trong một ngày lên tới 10.132, thêm 22 người tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi lên 127.

Malaysia, quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực Đông Nam Á vì COVID-19, có thêm 208 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên tới 3.116. Bộ Y tế nước này ghi nhận 50 trường hợp tử vong. Số ca mắc virus corona ở Malaysia dự kiến sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 4, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thái Lan có thêm 104 trường hợp nhiễm mới vào ngày 2/4, nâng tổng số lên tới 1.875, người phát ngôn của Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 của chính phủ cho biết. 3 ca tử vong mới ở nước này nâng tổng số người không qua khỏi vì đại dịch lên 15 người.

Singapore có thêm 49 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.049. Nước này ghi nhận 4 người tử vong vì dịch bệnh.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt kế hoạch tung 160 tỷ đô la viện trợ khẩn cấp trong 15 tháng để giúp các quốc gia đối phó với tác động của đại dịch COVID-19.

WB đã công bố dành 1,9 tỷ đô la ban đầu cho các dự án ở 25 quốc gia, và sau đó là 40 quốc gia khác. WB cũng đang làm việc để triển khai lại 1,7 tỷ đô la tài trợ hiện có, bao gồm cả việc sử dụng “các khoản rút vốn ứng phó thảm họa”, một loại tín dụng khẩn cấp.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất