Vòng quanh Thế giới

Hơn 1/3 số người chết vì nắng nóng trên thế giới là do nguyên nhân sâu xa này

Theo Sky News
Chia sẻ

Những ca tử vong này có mối quan hệ trực tiếp với tình trạng nóng lên toàn cầu.

Có 37% trường hợp tử vong do nhiệt ở 732 thành phố trên toàn thế giới từ năm 1991 đến 2018, bắt nguồn từ tình trạng nóng lên toàn cầu do con người gây ra. Nghiên cứu từ Đại học Bern ở Thụy Sĩ chỉ ra rằng nhiệt độ tăng và thời tiết khắc nghiệt hơn trước đã gây ra cái chết cho nhiều người.

Nắng nóng là một trong số các nguyên nhân gây tử vong do biến đổi khí hậu, bên cạnh bão, lũ lụt và hạn hán. Các chuyên gia cảnh báo rằng số người tử vong do nhiệt sẽ tiếp tục leo thang khi nhiệt độ tăng cao.

Hơn 1/3 số người chết vì nắng nóng trên thế giới là do nguyên nhân sâu xa này Ảnh 1

Theo Ana Vicedo-Cabrera, nhà dịch tễ học tại Đại học Bern, tỷ lệ tử vong do nắng nóng cao nhất là ở Nam Mỹ. Nam Âu và Nam Á là những "điểm nóng" khác về tình trạng đáng quan ngại này.

Sao Paulo là nơi có số ca tử vong do nhiệt nhiều nhất ở Brazil, trung bình 239 người mỗi năm. Trong số hơn 1.100 ca tử vong mỗi năm ở 200 thành phố toàn nước Mỹ, có khoảng 35% là do nắng nóng. New York đứng đầu danh sách này với 141 trường hợp. Với 82%, Honolulu trở thành khu vực có tỷ lệ tử vong do nắng nóng cao nhất vì biến đổi khí hậu.

Hơn 1/3 số người chết vì nắng nóng trên thế giới là do nguyên nhân sâu xa này Ảnh 2

Một số thành phố thích ứng với nắng nóng tốt hơn những nơi khác nhờ điều hòa không khí, các yếu tố văn hóa và điều kiện môi trường.

"Mọi người yêu cầu bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nghiên cứu này đã trực tiếp giải đáp vấn đề đó", trích lời Tiến sĩ Jonathan Patz, Giám đốc Viện Y tế Toàn cầu tại Đại học Wisconsin.

Chia sẻ

Theo

Sky News

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất