Vòng quanh Thế giới

Học hành 'không đạt chuẩn của mẹ', bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man

Theo World Of Buzz
Chia sẻ

Cô bé 12 tuổi bị mẹ ruột ngược đãi vì chuyện học hành chậm trễ, không đạt thành tựu như mẹ kỳ vọng.

Một bà mẹ ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bị tước quyền chăm sóc con gái Jiajia do hành vi bạo hành bé. Hiện tại, quyền giám hộ thuộc về bà của cô bé 12 tuổi.

Jiajia đang học lớp 6. Năm bé 4 tuổi thì bố mẹ ly hôn, Jiajia được giao cho mẹ nuôi dưỡng. Dù ông bà không sống cùng Jiajia nhưng vẫn đến trường đón đưa bé thường xuyên. 

Năm 2018, người bà bắt đầu phát hiện nhiều vết sẹo trên mặt và cơ thể cháu gái. Gặng hỏi một hồi lâu, Jiajia mới tiết lộ bé bị mẹ giao cho rất nhiều bài tập mỗi ngày, nếu không làm hết sẽ bị mắng chửi, thậm chí đánh đập.

Tháng 4/2020, Jiajia bị mẹ ném cả quyển sách vào đầu vì không học thuộc bài văn. Hành vi tàn nhẫn của người phụ nữ kia đã khiến mặt và trán của bé sưng tấy. 

Không thể im lặng nhìn cháu gái bị bạo hành, bà của Jiajia quyết định báo cảnh sát. Tuy nhiên, vì vết thương của Jiajia không nghiêm trọng nên người phụ nữ này chỉ bị cảnh cáo nhẹ.

Tháng 1/2021, bà mẹ máu lạnh cào mặt Jiajia vì cô bé không làm xong bài kiểm tra. Đến tháng 3, cô ta dùng cái thìa nóng rực dí vào tay con gái để trừng phạt cho "tội" không hoàn thành bài tập về nhà. 

Người phụ nữ này điên cuồng đến mức ép con gái 12 tuổi phải thông thạo tiếng Anh ngang với sinh viên đại học. Nếu bé không làm được, cô ta sẽ mắng mỏ, đánh đập.

Tối đến, bà của Jiajia thường xuyên nhận được cuộc gọi cầu cứu từ cháu gái vì bé bị mẹ bỏ đói. Hơn nữa, những màn ngược đãi liên tiếp đã khiến Jiajia ám ảnh với việc học và sợ phải đến trường. 

Mặt khác, dù chứng kiến con gái bị vợ cũ bạo hành cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng cha của Jiajia vẫn từ chối chăm sóc bé vì anh ta "không có hộ khẩu thường trú". 

Quá phẫn uất, bà của Jiajia đệ đơn kiện cặp đôi vô trách nhiệm trên để giành quyền giám hộ cháu gái, và bà đã thành công.

Chia sẻ

Theo

World Of Buzz

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất