Vòng quanh Thế giới

Hoàng tử Harry và Meghan bị giễu là dùng 'chiêu trò PR' khi đặt hoa tưởng niệm ở nghĩa trang

Song Long
Chia sẻ

Việc Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle được chụp ảnh đang đặt hoa tại Nghĩa trang Quốc gia ở Los Angeles (Mỹ) bị cáo buộc là một chiêu PR.

Hoàng tử Harry phải lên tiếng phủ nhận cáo buộc việc anh và vợ mình đặt vòng hoa tại nghĩa trang Quốc gia Los Angeles nhân ngày Chủ nhật Tưởng nhớ là "chiêu trò".

Hoàng tử Harry và Meghan bị giễu là dùng 'chiêu trò PR' khi đặt hoa tưởng niệm ở nghĩa trang Ảnh 1
Hoàng tử Harry đặt một vòng hoa với dòng chữ 'Gửi đến tất cả những người đã từng phục vụ, những người đang phục vụ. Cảm tất cả các bạn'.
Hoàng tử Harry và Meghan bị giễu là dùng 'chiêu trò PR' khi đặt hoa tưởng niệm ở nghĩa trang Ảnh 2
Cặp đôi đã đặt một vòng hoa không có hoa anh túc trong chuyến viếng thăm nghĩa trang của họ
Hoàng tử Harry và Meghan bị giễu là dùng 'chiêu trò PR' khi đặt hoa tưởng niệm ở nghĩa trang Ảnh 3
Hai người đặt hoa theo cách riêng của họ

Cặp đôi nhanh chóng bị chỉ trích vì hành động này, người dẫn truyền hình nổi tiếng Piers Morgan cáo buộc họ sử dụng nó như một "cơ hội PR".

Người dẫn chương trình Good Morning Britain đã viết trên Twitter: "Thật thái quá - coi Ngày Chủ nhật Tưởng nhớ như một cơ hội PR và cố gắng đánh cắp sự chú ý của hoàng tộc thực sự đang thực hiện nghĩa vụ ở quê nhà".

Trả lời một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông ấy viết thêm: "Nếu họ muốn được yên ổn, họ đã không thực hiện các pha PR để thu hút sự chú ý của giới truyền thông".

Những người bạn gần gũi với Hoàng tử Harry thì lên tiếng bảo vệ khẳng định việc tưởng niệm những người cống hiến xương máu cho tổ quốc luôn là một trong những điều thiêng liêng đối với anh ấy.

"Nếu bạn nghe đoạn ghi âm mà anh ấy đã thực hiện vào cuối tuần trước, anh ấy có nói về việc sẽ cài hoa anh túc và tưởng niệm Ngày Chủ nhật Tưởng nhớ, không chỉ cho tất cả những người đã ngã xuống trong lịch sử mà còn cho những người thân quen đã mất của mình", một người gần gũi với Harry chia sẻ.

Trong buổi nói chuyện gần đây, Harry nói: "Tôi cài hoa anh túc để tưởng nhớ tất cả những người đã cống hiến, những người lính mà tôi biết, cũng như những người tôi không biết. Những người lính đã ở bên cạnh tôi ở Afghanistan, những người đã thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi, và những người đã không trở về nhà. Tôi đeo nó để tôn vinh sự dũng cảm và quyết tâm của tất cả các cựu chiến binh của chúng tôi, và cả những người thân yêu của họ, đặc biệt là những người trong đại gia đình Thế vận hội Invictus".

Invictus Games là một sự kiện đa thể thao thích ứng quốc tế, được tạo ra bởi Hoàng tử Harry, Công tước xứ Susse.x, trong đó các nhân viên dịch vụ vũ trang bị thương, bị thương hoặc bị bệnh và các cựu chiến binh tham gia 9 môn thể thao bao gồm bóng rổ xe lăn, bóng chuyền và chèo thuyền trong nhà 

Hoàng tử Harry đã phục vụ trong quân đội hơn 10 năm. Anh từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia hồi tháng 3 nhưng được cho là sẽ sớm tiếp tục một số hoạt động liên quan tới quân đội.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất