Vòng quanh Thế giới

Hoàng tử Harry lại có phát ngôn gây sốc, ví việc sống trong Hoàng gia 'như trong sở thú'

Theo Fox News
Chia sẻ

Hoàng tử Harry đã có những chia sẻ về cuộc sống của mình khi lớn lên trong gia đình Hoàng gia trong một chương trình truyền hình. Hoàng tử Harry ví sống trong Hoàng gia "không khác gì sống trong sở thú".

Hoàng tử Harry vừa xuất hiện trong một podcast của chương trình Armchair Expert để trò chuyện, trong đó nổi bật là chủ đề về sức khỏe tâm thần.

Trong cuộc phỏng vấn này, Hoàng tử Harry khiến người theo dõi hoàng gia sốc khi cho rằng cuộc đời của anh giống như bộ phim “Truman show”.

Hoàng tử Harry khẳng định: “Cuộc sống trong Hoàng gia Anh chính là sự kết hợp giữa kịch bản của “The Truman Show” và việc phải sống trong sở thú".

Khi được hỏi liệu có cảm thấy ngột ngạt khi là thành viên của Hoàng gia, Harry cho rằng: “Đó là công việc đúng không? Chịu đựng và tiếp tục là tất cả những gì tôi phải làm. Lúc 20 tuổi, tôi đã nghĩ, tôi không muốn làm “diễn viên” trong vở kịch này nữa. Tôi không muốn ở đây”.

Điều mà Hoàng tử Harry sợ nhất đó là Meghan Markle, vợ mình phải chịu những áp lực dưới “ánh đèn sân khấu Hoàng gia” như công nương Diana, mẹ của anh đã phải chịu đựng trước đó.

Hoàng tử Harry lại có phát ngôn gây sốc, ví việc sống trong Hoàng gia 'như trong sở thú' Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Harry.

“Truman show” là một bộ phim được sản xuất năm 1998 của Jim Carrey, kể về cuộc đời của nhân vật Truman Burbank. Tất cả những diễn biến cuộc sống của Truman kể từ khi nằm trong bụng mẹ cho tới khi ra đời, lớn lên đều được ghi hình bằng hệ thống 5000 camera lắp đặt khắp thị trấn và phát sóng toàn cầu. Tất cả mọi người ở đó đều là các diễn viên, trừ Truman là người không biết mình đang nằm trong chương trình truyền hình đó.

Hoàng tử Harry lại có phát ngôn gây sốc, ví việc sống trong Hoàng gia 'như trong sở thú' Ảnh 2
Hoàng tử Harry (bên phải) cùng công nương Diana

Chia sẻ với Shepard, người dẫn chương trình Armchair Expert, Hoàng tử Harry nói: “Tôi không muốn tiếp tục sống trong Hoàng gia nữa. Hãy nhìn những điều đã xảy ra với mẹ tôi, chẳng có gì đảm bảo là điều đó sẽ không xảy ra một lần nữa với gia đình bé nhỏ của tôi”.

Mẹ của Harry, công nương Diana, đã mất trong một vụ tai nạn ô tô ở Paris năm 1997 ở tuổi 36 khi cố tránh những tay săn ảnh hung hãn.

Sau sự cố đó, trong nhiều năm, Hoàng tử Harry hoàn toàn không biết làm gì với cảm giác trống rỗng và sự ngột ngạt của cuộc sống Hoàng gia. Có lẽ chính cảm xúc bị dồn nén quá lâu đó là nguyên nhân của những rạn nứt trong Hoàng gia Anh thời gian gần đây.

Chia sẻ

Theo

Fox News

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất