Vòng quanh Thế giới

Hoàng tử Bỉ nhiễm nCoV sau khi dự tiệc bất chấp lệnh cấm

Thiên Ân
Chia sẻ

Hoàng tử Bỉ Joachim nhiễm nCoV sau khi tham dự một bữa tiệc bất chấp lệnh phong tỏa tại Tây Ban Nha.

Hoàng tử Joachim.

Hoàng tử Joachim, 28 tuổi, từ Bỉ đến Tây Ban Nha thực tập hôm 26/5 và hai ngày sau tham dự một bữa tiệc ở thành phố Córdoba, phía nam nước này, hoàng cung Bỉ cho biết hôm 30/5. Joachim sau đó có những triệu chứng nhẹ và xét nghiệm dương tính với nCoV.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cháu trai của vua Philippe nằm trong 27 người tham dự bữa tiệc. Họ đều đang được đưa đi cách ly. Hoàng tử Joachim, con trai út của công chúa Astrid và là người đứng thứ 10 trên ngai vàng Bỉ, được cho là mắc nCoV nhẹ.

Theo lệnh phong toả của chính quyền thành phố Córdoba, bữa tiệc trên đã vi phạm quy định cấm tụ tập quá 15 người. Toàn bộ những người dự tiệc đã được cách ly. Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra sự việc. Những người vi phạm lệnh phong toả có thể bị phạt tới 10.000 euro (11.100 USD).

Theo BBC, bữa tiệc được tờ El Confidencial đưa tin đầu tiên dẫn tài liệu từ giới chức vùng Andalucian nhưng không nêu tên hoàng tử Bỉ. Truyền thông Bỉ sau đó xác nhận Joachim đang ở Tây Ban Nha.

Rafaela Valenzuela, đại diện chính quyền ở Córdoba, lên án bữa tiệc, chỉ trích những người tham dự là “vô trách nhiệm”. “Tôi cảm thấy kinh ngạc và phẫn nộ. Một sự việc kiểu này diễn ra vào thời điểm cả nước đang tiếc thương rất nhiều người chết”, bà nói.

Hoàng tử Joachim ít khi xuất hiện trước công chúng. Anh này học kinh doanh sau khi dành một năm trong quân đội theo thông lệ đối với các thành viên của hoàng gia Bỉ. Joachim đã làm việc trong lĩnh vực tài chính ở Mỹ. Vào tháng 11 năm ngoái, có thông tin rằng Hoàng tử Joachim sẽ hoàn thành việc học tại Đại học Harvard danh tiếng.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất