Vòng quanh Thế giới

Hoàng hậu Bhutan trẻ nhất thế giới: Thông minh, xinh đẹp và giàu lòng nhân ái

Trọng Hiếu
Chia sẻ

Hoàng hậu trẻ nhất thế giới, Jetsun Pema (27 tuổi) của Bhutan xuất thân dòng dõi quý tộc và nổi tiếng là người phụ nữ thông minh, có học thức và một trái tim nhân hậu.

Jetsun Pema trở thành hoàng hậu Vương quốc Bhutan vào tháng 10/2011 khi kết hôn với Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Khi đó, cô mới 21 tuổi. Ảnh: Instagram

Trước khi lên ngôi, Hoàng hậu Pema theo học Đại học Regent ở London (Anh) ngành quan hệ quốc tế, tâm lý và lịch sử nghệ thuật. Còn Vua Wangchuck học Đại học Oxford. Cả nhà vua và hoàng hậu đều yêu thích nghệ thuật. Ảnh: Instagram

Hơn 50.000 người Bhutan hòa cùng niềm vui trong ngày cuối cùng của lễ cưới nhà vua và hoàng hậu tại sân vận động Changlimithang ở thủ đô Thimphu. Tuy nhiên, đám cưới của Pema với nhà vua không khoa trương như nhiều người vẫn nghĩ. Hôn lễ của Quốc vương Bhutan diễn ra theo truyền thống tại một tu viện có từ thế kỷ thứ 17 trước sự chứng kiến của các thành viên hoàng tộc, và không mời bất kỳ nguyên thủ quốc gia hay hoàng thân các nước. Lễ cưới là 3 ngày quốc lễ với các điệu nhảy vui vẻ, uống rượu ở khắp các thị trấn, làng mạc. Ảnh: Instagram

Theo Washington Post, Vua Wangchuck, khi đó 17 tuổi, gặp Hoàng hậu Pema kém 10 tuổi tại một buổi dã ngoại. Hai người hẹn hò trong hơn 3 năm trước khi chính thức thông báo về lễ đính hôn. “Tôi đã đợi một thời gian khá lâu để kết hôn. Nhưng không sao, miễn là bạn tìm được đúng người. Tôi chắc chắn mình đã kết hôn đúng người. Cô ấy là một người nhân hậu, thông minh. Tôi và cô ấy có nhiều điểm chung: tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật”, Quốc vương Wangchuck chia sẻ. Ảnh: Instagram

Gia đình Pema được cho là có xuất thân quý tộc. Cô là con gái của một phi công, nhưng cụ cố nội từng làm chủ tịch tỉnh phía đông Tashigang và cụ cố ngoại là anh của vợ nhà vua thứ hai của Bhutan. Ảnh: Business Insider

Pema nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, tham gia các tổ chức như Hội chữ thập đỏ Bhutan, Hội bảo trợ xã hội Bhutan và Hiệp hội ghép tạng Bhutan. Trong hình, Hoàng hậu Pema khánh thành công viên ozone ở thủ đô Thumphu nhân kỷ niệm 30 năm ký Hiệp ước Montreal (Hiệp ước của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ tầng ozone). Ảnh: Instagram

Hoàng hậu và nhà vua đón con trai đầu lòng, Jigme Namgyel Wangchuck, vào tháng 2/2016. Vào ngày hoàng tử ra đời, 108.000 câu con được trồng trên khắp Bhutan để chào mừng. “Chúng tôi đang chăm sóc những mầm cây như đang chăm nom hoàng tử nhỏ”, một tình nguyện viên nói. Ngoài nhiệm vụ trong hoàng tộc, Hoàng hậu Pema còn tự tay chăm sóc con trai. Nhà vua Wangchuck cũng là một người cha tận tâm. Ảnh: Instagram

Tháng 4/2016, Vua Wangchuck và Hoàng hậu Pema đón tiếp công nương Kate Middleton nhân chuyến thăm cấp hoàng gia. Vua và hoàng hậu Bhutan được ví như “William và Kate của Himalaya”. Ảnh: CNN

Với việc tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, Hoàng hậu Pema được coi là “hoàng hậu vì nhân dân”. Nếu như Quốc vương Wangchuck được ví là “vua rồng” thì phu nhân cũng được người dân trìu mến gọi là “hoàng hậu rồng”. Ảnh: Instagram

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin mới nhất