Vòng quanh Thế giới

Hoàng gia Anh đã nuôi dạy Hoàng tử William và Harry như thế nào?

Theo boston
Chia sẻ

Để biết được Hoàng tử nhỏ George hay Louis, con của Hoàng tử William và Công nương Kate sẽ được nuôi nấng ra sao, hãy cùng nhìn lại cách mà bậc cha chú của các cậu bé lớn lên dưới sự giáo dục của gia đình hoàng gia như thế nào.

Khi Hoàng tử George, con trai thứ hai của Hoàng tử William và Công nương Kate chào đời ở bệnh viện St. Mary vào ngày 23/7/2013, Hoàng tử William đã tự đặt chiếc ghế của con trai vào trong xe và cũng tự tay lái xe về nhà. Thông điệp dường như rất rõ ràng: Hoàng tử William sẽ là một người cha thực tế, làm những điều thiết thực hơn là đứng nói những lời sáo rỗng. Tuy nhiên, đây không phải là tiêu chuẩn khi nói đến việc nuôi con trong gia đình hoàng gia.

Dưới đây là một số quy tắc nuôi dưỡng con cái trong gia đình Hoàng gia Anh mà Hoàng tử William và Harry từng trải qua:

1. Tên rất dài

Mọi người đều không ngạc nhiên khi Hoàng tử bé George Alexander Louis có tới tận 3 từ khi tên của cha và chú của cậu bé đều có tới 4 từ.

Người ta thường gọi là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry nhưng tên đầy đủ của họ là Hoàng tử William Arthur Philip Louis và Hoàng tử Henry Charles Albert David. Một số trong những cái tên đó là họ của gia đình (Philip và Louis là nhằm tôn vinh cha và bác của Thái tử Charles).

2. Có vú em hoàng gia

Hoàng tử William và hoàng tử Harry có các bà vú em là Barbara Barnes và Olga Powell chăm sóc. Nhưng giờ đây, chính Hoàng tử William và Công nương Catherine đều không muốn có một vú em hoàng gia. Đây là một sự thay đổi lớn trong cách nuôi dạy con cái hoàng gia so với quá khứ.

“Bà vú, gia sư và cô giáo, không phải cha mẹ, theo truyền thống sẽ nuôi dạy con cái của tầng lớp quý tộc Anh”. Ngoài ra, Nữ hoàng Victoria rất hiếm khi nhìn thấy những đứa con nhỏ của mình, dưới 1 giờ đồng hồ một ngày, và khi bà làm thế, lũ trẻ đều rất gọn gàng, sạch sẽ, cư xử đúng mực.

3. Học mẫu giáo cũng trở thành tâm điểm

Khi là một đứa trẻ trong gia đình hoàng gia, thì việc ngày đầu tiên đi học cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán trên các trang báo, ví dụ tiêu biểu là khi Hoàng tử Harry trong ngày đầu tiên đến trường.

Trong bức ảnh chụp ngày 16/9/1987, Công nương Diana cầm tay Hoàng tử Harry, khi đó mới 3 tuổi, đưa đi học buổi đầu tiên tại trường Notting Hill, phía tây London. Còn Thái tử Charles đang nắm tay Hoàng tử William.

4. Sinh nhật Nữ hoàng là dịp đặc biệt để tổ chức diễu hành

Trong khi hầu hết trẻ em đến nhà bà ngoại để làm bánh và kem, thì các thành viên nhỏ tuổi của hoàng gia sẽ cùng tham gia buổi lễ diễu hành trong ngày sinh nhật của Nữ hoàng. Hàng năm hoàng gia sẽ tổ chức một buổi lễ diễu hành đầy đủ binh lính, nghệ sĩ chơi nhạc…vào đúng sinh nhật của Nữ hoàng để đánh dấu ngày đặc biệt này.

5. Thường có cơ hội gặp mặt các vị vua và hoàng hậu

Từ khi còn rất nhỏ, các hoàng tử đã có cơ hội gặp gỡ các vị vua và hoàng hậu. Như trong bức ảnh này, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đang ở cùng với Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha, bên phải là vợ ông, Nữ hoàng Sofia của Hy Lạp. Còn bên trái hàng thứ hai là hoàng tử Felipe của Tây Ban Nha, và tất nhiên là không thể thiếu Hoàng tử Charles và Công nương Diana.

Khi họ không đi chơi với các thành viên hoàng gia, thì chẳng phải buồn vì đã có những thứ đồ chơi xứng tầm với họ. Hoàng tử William có một chiếc Jaguar thu nhỏ trị giá 40.000 USD, ngoài ra các chàng hoàng tử còn sở hữu những con ngựa mang tên Trigger và Smokey.

6. Giả vờ tiệc tùng

Lớn lên trong gia đình hoàng gia có nghĩa là đôi khi bạn phải tổ chức các buổi tiệc tùng, vui chơi giả để các tay săn ảnh để bạn yên ổn với bữa tiệc thật của mình.

Theo People, năm 1988, các hoàng tử “đã phải 'lên hình' cho một buổi chụp ảnh được dàn dựng bởi Nữ hoàng Elizabeth tại khu nhà nghỉ dưỡng Sandringham của bà ở Norfork để phục vụ lợi ích của nhóm các nhiếp ảnh gia. Mục đích của việc này là mong cánh báo chí sẽ để cho cả gia đình Nữ hoàng yên ổn tận hưởng kì nghỉ trong sự riêng tư”.

Thế nhưng việc này có hiệu quả? Tất nhiên là không vì cách làm của Nữ hoàng đã một phần tạo điều kiện cho báo chí can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của gia đình hoàng gia. Đồng thời nữ hoàng còn bị chỉ trích bởi suy nghĩ đơn giản là làm như thế sẽ thoát khỏi sự đeo bám của mấy tay săn ảnh.

7. Những chiếc ôm ấm áp

Không có gì tuyệt vời hơn một chiếc ôm từ vòng tay của mẹ. Công nương Diana từng nói: “Tôi ôm lũ trẻ của mình đến khi nào không thể nữa thì thôi”.

Tôi lên phòng ngủ của các con vào mỗi tối, ôm chúng và nói: Ai yêu các con nhiều nhất trên đời này?' Và chúng luôn luôn đáp là 'Mẹ'”.

8. Phá vỡ truyền thống

Thân vương xứ Wales đã trở thành người cha hoàng gia đầu tiên có mặt khi con ra đời, theo tác giả Jay Mulvaney trong cuốn sách “Diana và Jackie: các thiếu nữ, bà mẹ, thần thoại”.

People nhận xét, việc này quả là không tệ với một chàng trai “từ nhỏ đã không có nhiều thời gian ở bên mẹ. Mẹ của thân vương thường chỉ gặp mặt ông nửa giờ sau bữa sáng, một chút vào giờ ăn trưa và dành khoảng nửa tiếng nữa vào buổi tối trước khi hoàng tử đi ngủ”.

Giống như cha mình, Hoàng tử William cũng có mặt lúc vợ sinh con.

9. Ăn mặc lịch sự ngay cả khi đi xe đạp

Khi máy ảnh luôn theo sát bạn 24/7 thì áp lực phải ăn mặc đẹp vẫn còn đó. Hoàng tử Harry cũng từng mặc một chiếc áo sơ mi có cổ khi đang ngồi trên chiếc xe đạp.

Trong ảnh là Thái tử Charles vàCông nương Diana đạp xe cùng với các con trai vào tháng 6/1989 trên đảo Tresco. Gia đình hoàng gia khi đó đang có kỳ nghỉ mát ở quần đảo, nằm ngoài khơi phía tây nam nước Anh.

10. Họ được học về sự trung thành và cống hiến

“Tất cả chúng ta đều là con người, và chắc chắn ai cũng sẽ mắc phải sai lầm. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy sự trung thành và tận tụy trong gia đình và nó đã trở thành một phần con người tôi. Kể từ khi còn rất nhỏ, đó là một điều rất ấn tượng với tôi, theo hướng tích cực”, Hoàng tử William nói vào ngày sinh nhật thứ 21 của mình.

11. Luôn bị paparazzi theo dõi

Khi bạn là một hoàng tử, mọi giai đoạn trong cuộc đời bạn đều được giới truyền thông theo sát và ghi lại rất chi tiết. Không có cách nào thoát khỏi việc đó. Trong ảnh là Hoàng tử Harry che mặt trước ống kính khi rời khỏi cung điện Kensington năm 1987.

12. Tham dự các nghi lễ chính thức

Khi là một đứa trẻ hoàng gia, bạn sẽ được tham gia rất nhiều các nghi lễ chính thức.

Trong bức ảnh này, Thái tử Charles, Hoàng tử William, Công nương Diana, và Hoàng tử Harry tham dự buổi lễ tại Hyde Park để kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ở châu Âu ngày 7/5/1995.

13. Tình cảm mẹ con thắm thiết

Dù rằng thời gian dành cho con cái rất khiêm tốn nhưng không vì thế mà tình cảm giữa Công nương Diana và hai Hoàng tử có dấu hiệu nhạt phai. Bức ảnh trên cho thấy Công nương Diana đã rất vui mừng khi đoàn tụ với con trai trên du thuyền HMS Brittania tại cảng Toronto.

14. Khao khát một cuộc sống bình thường

Công nương Diana được biết đến là một bà mẹ tâm lí vì luôn cố gắng mang lại sự bình thường cho cuộc sống của hai cậu con trai. People.com cho biết: “Công nương Diana với hai hoàng tử từng đứng chờ 15 phút tại Selfridges, một cửa hàng bách hóa ở London, để thấy ông già Noel”.

Alison Morris, một người mua sắm và cũng là một bà mẹ ở cửa hàng đó nói: “Rõ ràng là cô ấy muốn con trai mình được đối xử như những đứa trẻ khác”.

Công nương Diana cũng dạy cho con trai mình biết tới giá trị của đồng tiền khi còn nhỏ. Trong khi không ai trong gia đình hoàng gia thường mang tiền mặt, Diana lại đưa tiền cho con trai, bà từng nói với cậu cả rằng cậu sẽ không thể mua được 2 cái kẹo vì số tiền đó chỉ đủ cho một cái mà thôi.

Bà cũng từng đưa con trai tới những nơi công cộng như Disney World và thậm chí cả cửa hàng McDonald's.

15. Các ngày lễ truyền thống

Cũng như người bình thường khác, gia đình hoàng gia cũng có các ngày lễ truyền thống. Chỉ khác là họ sẽ tận hưởng những ngày lễ đó với nhau, không có sự tham dự của người ngoài hay khách mời mà thôi.

16. Cần biết những nghi thức ngoại giao của một hoàng tử

Ngoài việc nuôi dạy khôn lớn, Công nương Diana cũng phải hướng dẫn các con những nghi thức cần phải có của một hoàng tử. Harry và William cần phải biết các nghi thức ngoại giao, lịch sử, vai trò của một vị quân vương.

17. Theo học các trường danh tiếng

Bức ảnh dưới chụp ảnh Hoàng tử William bên cạnh là cha mẹ cùng Hoàng tử Harry ký tên vào cuốn sách truyền thống tại trường Eton, phía tây London, trong ngày đầu tiên có mặt tại trường. Hoàng tử William là vị vua tương lai đầu tiên của Anh theo học tại trường học danh tiếng, nơi mà trong hơn 500 năm đã giáo dục con trai của tầng lớp thượng lưu của Anh.

Dù là con cháu Hoàng gia Anh nhưng William vẫn tham gia các hoạt động bình thường như chơi bóng bầu dục và trò chơi điện tử, mặc quần áo Gap, và nghe các ban nhạc đang nổi như Oasis.

18. Yêu thiên nhiên và thích các môn thể thao

Các hoàng tử rất thích các môn thể thao mùa đông và được giáo dục trở thành những người yêu thiên nhiên.

Chia sẻ

Theo

boston

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất