Vòng quanh Thế giới

Hổ vồ chết nhân viên sở thú trước sự kinh hãi của du khách

Thiên Ân
Chia sẻ

Cảnh sát đang điều tra vụ việc một nhân viên tại sở thú ở Thụy Sĩ bị hổ Siberia vồ chết.

Du khách vô cùng kinh hãi chứng kiến nhân viên sở thú bi hổ tấn công. Ảnh minh họa

Các nhân chứng hốt hoảng khi thấy người trông coi Sở thú Zurich bị con hổ tấn công vào chiều 4/7. Người phụ nữ 55 tuổi bị tấn công trong chuồng hổ khiến các nhân viên vội vã chạy tới cứu cô.

Những nhân viên khác đã dụ được Irina, con hổ cái Siberia, khiến nó tránh xa nữ đồng nghiệp và ra khỏi chuồng. Họ cố gắng hồi sinh người phụ nữ nhưng cô tử vong tại hiện trường. "Đáng buồn thay, tất cả sự giúp đỡ đã quá muộn. Người phụ nữ đã chết tại hiện trường", phát ngôn viên cảnh sát Zurich, Judith Hoedl nói.

Chưa rõ tại sao nữ nhân viên sở thú lại bị hổ tấn công. Hiện hiện trường đã được phong tỏa.

Sở thú cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra "sự cố bi thảm", bao gồm cả lý do tại sao nữ nhân viên lại ở trong chuồng cùng lúc với con hổ.

Sở thú Zurich nuôi hai con hổ Siberia trưởng thành, một con đực 4 tuổi rưỡi tên Sayan và Irina - 5 tuổi.

Con hổ Siberia chào đời vào năm 2015 tại một sở thú ở thành phố Odense của Đan Mạch và được chuyển đến Zurich một năm trước, theo giám đốc Sở thú Zurich, Severin Dressen. Mọi hoạt động của con hổ vẫn bình thường, ông nói.

Du khách và đồng nghiệp chứng kiến ​​vụ tấn công đang nhận được tư vấn tâm lý.

Vườn thú, chỉ mới mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, thì sự cố bi thảm xảy ra.

Đây không phải là lần đầu tiên động vật tấn công người tại Sở thú Zurich. Vào tháng 12/2019, một con cá sấu đã nắm lấy cánh tay của người chăm sóc vườn thú trong quá trình vệ sinh chuồng trại. Người này sau đó phải trải qua phẫu thuật vì chấn thương, còn con cá sấu đã bị bắn chết.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất