Vòng quanh Thế giới

Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống

Song Long
Chia sẻ

Các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ đang gia cố cửa hàng trước lo ngại hỗn loạn xảy ra trong bầu cử tổng thống sắp tới.

Trong khi đó, các đơn vị cảnh sát đặc biệt cũng sẵn sàng phản ứng trước tình trạng cướp bóc và bạo loạn. Chính phủ các nước cảnh báo mọi người không nên đến thăm Mỹ vì lo ngại bất ổn dân sự.

Tại các thành phố trên khắp nước Mỹ hôm 2/11, các cửa hàng bán lẻ, văn phòng và phòng trưng bày nghệ thuật đã gia cố cửa kính bằng gỗ để bảo vệ tài sản của họ trước đêm bầu cử 3/11 (giờ địa phương) để đề phòng tình trạng hỗn loạn có thể bùng phát, bất kể ứng viên nào giành chiến thắng.

Nhiều văn phòng vẫn còn đóng cửa vì đại dịch COVID-19, một số ít bác sĩ và nha sĩ chia sẻ với bệnh nhân rằng họ sẽ đóng cửa phòng khám vào ngày 4-11.

Các nhà hàng và quán bar ở New York - nơi vẫn đang vật lộn để phục hồi sau thời gian dài buộc đóng cửa trong nhiều tháng - đang thận trọng theo dõi tình hình.

Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống Ảnh 1
Nhân viên gia cố cửa hàng trên đường Rodeo Drive, Los Angeles trước ngày bầu cử.
Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống Ảnh 2
Các cửa hàng dọc theo Đại lộ 5 ở Manhattan gia cố mặt tiền đề phòng tình trạng cướp bóc, bạo loạn có thể xảy ra.
Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống Ảnh 3
  Nhà Trắng dựng rào chắn xung quanh.
Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống Ảnh 4
Hai người đàn ông dựng tấm chắn cửa sổ ngoài trường mầm non Le Jardin des Enfants ở Los Angeles.
Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống Ảnh 5
Những cảnh tương tự cũng diễn ra tại Nam California.
Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống Ảnh 6
Công nhân thành phố lắp ráp hàng rào bên ngoài Nhà Trắng trong đêm 2/11.
Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống Ảnh 7
Dọc Quảng trường Thời đại, các cửa hàng đều gia cố cẩn thận.
Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống Ảnh 8
TP. New York
Hình ảnh nước Mỹ một ngày trước bầu cử tổng thống Ảnh 9
Saks Fifth Avenue ở khu Midtown, TP New York quây kín tường rào bảo vệ.

Bất chấp Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố không có bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào, Lực lượng Phản ứng Chiến lược – đơn vị tinh nhuệ thuộc Sở Cảnh sát New York, vẫn chuẩn bị để ứng phó với "điều tồi tệ nhất".

"Chúng tôi hy vọng điều tốt nhất trong tuần này nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Chúng ta đang trải qua khoảng thời gian chưa từng có. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra", Phó Giám đốc John J. D’Adamo, nói với The New York Post trong tuần này.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất