Vòng quanh Thế giới

Harry - Meghan dính nghi vấn tự ý dùng tên thân mật của Nữ hoàng để đặt cho con gái

Theo Express
Chia sẻ

Một chuyên gia hoàng gia tuyên bố nhà Harry đang "bất đồng ý kiến" với Cung điện Buckingham trong việc đặt tên cho con gái của họ.

Chia sẻ với truyền thông, Harry - Meghan cho biết cái tên Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor nhằm tỏ lòng trân trọng và biết ơn đến Nữ hoàng. Tuy nhiên, động thái này khiến dư luận dậy sóng vì không rõ liệu nhà Harry đã xin phép quân chủ nước Anh trước khi dùng tên thời thơ ấu của bà để đặt cho con gái mình hay chưa.

Ngày 9/6, Omid Scobie, một người bạn của cặp đôi, lên tiếng giữa "tâm bão" trên Twitter: "Nữ hoàng là người đầu tiên mà Harry gọi điện báo tin mừng khi Meghan sinh em bé. Trong cuộc trò chuyện ấy, anh ngỏ ý muốn dùng tên Lilibet để gọi con gái. Nếu Nữ hoàng không đồng ý, họ sẽ không sử dụng cái tên này".

Phát ngôn của Scobie được cho là "phản kích" đài BBC khi cơ quan truyền thông này cáo buộc nhà Susse.x tự ý dùng tên thân mật của Nữ hoàng để đặt cho con gái, theo nguồn tin của Cung điện Buckingham.

Căng thẳng giữa hoàng gia và Harry - Meghan lên đến đỉnh điểm vào tháng 3, lúc cuộc phỏng vấn của họ với Oprah Winfrey được phát sóng. "Một nguồn tin của Cung điện Buckingham đã nói với BBC rằng Nữ hoàng không biết gì về việc đặt tên em bé. Tuy nhiên, nhà Susse.x lại nói điều trái ngược", nhà bình luận hoàng gia Richard Fitzwilliams nói.

"Sự nhầm lẫn này có thể, và đáng lẽ, nên tránh đi. Cuộc phỏng vấn với Oprah là một ví dụ về 'sự thật' trong lời nói của nhà Susse.x và 'sự thật' được chứng minh", Fitzwilliamstỏ vẻ nghi ngờ lời khẳng định của Harry - Meghan.

Có khả năng Lili sẽ được gặp những người thân khác trong hoàng gia khi bố mẹ bé đến Anh để dự Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng vào năm tới. Trước mắt, cô bé đang sống ở California với bố mẹ và anh trai Archie Harrison (2 tuổi).

Chia sẻ

Theo

Express

Tin mới nhất