Vòng quanh Thế giới

Harry bị chỉ trích đạo đức giả vì cuộc phỏng vấn trên CBS, đài từng đăng ảnh Công nương Diana lúc hấp hối

Theo Mail Online
Chia sẻ

Hoàng tử Harry bị chỉ trích là "đạo đức giả đáng xấu hổ" vì đã trả lời phóng vấn trên CBS - mạng lưới truyền hình Mỹ- từng gây ra sự phẫn nộ do đăng hình ảnh mẹ anh, Công nương Diana, khi qua đời.

Hoàng tử Harry và Meghan trả lời phỏng vấn Opah trong chương trình do CBS mua bản quyền phát sóng.

Năm 2004, CBS bị lên án khi trở thành đài truyền hình đầu tiên phát sóng hình ảnh "đau buồn" về Công nương Diana. Đó là khoảnh khắc sau vụ tai nạn xe hơi năm 1997 ở Paris, nơi Công nương Diana qua đời.

Khi bức ảnh tương tự xuất hiện trên một tạp chí của Ý, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry có phát ngôn hiếm hoi lên án sự việc. Họ nói "vô cùng đau buồn".

Nhưng Hoàng tử Harry giờ đây lại cho phép CBS kiếm hàng triệu USD thông qua cuộc phỏng vấn "kể tội hoàng gia" của vợ chồng anh với người dẫn chương trình Oprah Winfrey được phát sóng hôm 7/3 vừa qua.

Khi CBS phát đi bức ảnh của Diana, anh trai bà là Earl Spencer nói rằng Harry "bị sốc và kinh tởm trước hành động của CBS". Người phát thanh viên đài này khi ấy còn nói bức ảnh này "không đáng sợ". Không có tờ báo Anh nào từng công bố bức ảnh đó.

Người viết tiểu sử Hoàng gia Hugo Vickers cho biết: "Điều đó khá xấu hổ đối với Hoàng tử Harry. Làm thế nào anh ấy có thể hợp tác với một tổ chức mà cách đây vài năm là cơ quan duy nhất đăng tải bức ảnh vô cùng đau buồn về khoảnh khắc hấp hối của mẹ anh?. 

Anh ta khá là đạo đức giả. Tôi cho rằng anh ấy không nhớ, hoặc có lẽ anh ấy không còn lựa chọn nào khác vì hợp đồng đã ký? Nếu còn nhận sự cố vấn từ Cung điện, họ sẽ nhanh chóng nhận ra điều này"."

Xem thêm: Ông Trump nói 'Meghan chẳng tốt đẹp gì' sau loạt drama hoàng gia, trước đó giữ im lặng vì 'sợ' điều này

Người viết tiểu sử Hoàng gia Hugo Vickers.

Chương trình của CBS, 48 Hours Investigates, đã phát bức ảnh trong bản tin có tên: Diana’s Secrets. Kèm theo bức ảnh là giọng nói của bác sĩ người Pháp Frederic Mailliez, người đã đến hiện trường vụ tai nạn ở Paris và sơ cứu khẩn cấp cho công nương. Anh ấy nói với người xem rằng Diana "trông vẫn xinh đẹp" khi ông cố gắng cứu sống bà.

Vào thời điểm đó, CBS cho biết hình ảnh là một trong số những bức ảnh thu giữ được từ các nhiếp ảnh gia người Pháp. Khi bức ảnh được xuất bản trên trang bìa của tạp chí Chi có trụ sở tại Milan vào năm 2006, thư ký riêng của Công nương Diana, Patrick Jephson, nói: "Tôi cảm thấy ghê tởm trước hành động của họ và rất buồn".

Đài CBS cũng đã bị thủ tướng Anh lúc đó, ông Tony Blair lên án: "Tôi nghĩ mọi người đều thấy ghê tởm khi bức ảnh có thể khiến gia đình người khác đau khổ".

Trước đó, một người bạn của Thái tử Charles cũng cáo buộc Harry là "đạo đức giả" khi phản bác lời Harry tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Oprah rằng cha anh đã "cắt đứt" tài chính của anh. Người bạn này cho biết Thái tử Charles vẫn ủng hộ gia đình con trai út sau khi họ chuyển tới Mỹ. "Thật là đạo đức giả", người bạn của Thái tử Charles nói với Sunday Times. Harry và Meghan đã dứt áo rời hoàng gia vào năm ngoái khi họ muốn trở nên "độc lập về tài chính". 

Xem thêm: Hoàng gia Anh thuê luật sư ngoài điều tra Meghan 'bắt nạt nhân viên'

Chia sẻ

Theo

Mail Online

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất