Vòng quanh Thế giới

Hai ngày thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội qua ảnh của phóng viên quốc tế

Bích Kiên
Chia sẻ

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội đã khép lại với kết quả không như mong muốn nhưng cho thấy những tiến bộ và thiện chí của hai bên trong tiến trình hướng tới hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc đột ngột vào chiều nay 28/2, với một bữa ăn trưa làm việc và lễ ký kết theo lịch trình bị hoãn lại.

Hai nhà lãnh đạo đã không thể đạt được thỏa thuận chung như họ đã làm trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm ngoái.

Trump nói với các phóng viên sau đó rằng các cuộc đàm phán vừa qua là “rất hiệu quả”, nhưng nói rằng ông đã quyết định không có thỏa thuận nào đáng để ký kết. “Đôi khi bạn phải rời đi, và đây chỉ là một trong những thời điểm đó”, ông Trump nói.

Đây chỉ là lần thứ hai Tổng thống Mỹ gặp gỡ và họp bàn với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Lần đầu tiên họ gặp nhau tại Singapore vào tháng 6/2018, vài tháng sau những lời lăng mạ và đe dọa nhau bằng sự hủy diệt hạt nhân. Hội nghị thượng đỉnh khi đó đã kết thúc với một thỏa thuận chung nhằm “hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên” và ông Trump nói rằng ông đã phát triển một “mối liên lạc đặc biệt” với ông Kim.

Ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh lần 2. Tổng thống Trump thừa nhận rằng các quan chức Mỹ và Triều Tiên vẫn mâu thuẫn về định nghĩa chính xác của phi hạt nhân hóa. “Ông Kim có một tầm nhìn nhất định và nó không hoàn toàn giống với chúng tôi, nhưng nó gần hơn rất nhiều so với một năm trước và tôi nghĩ cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ đạt điểm chung“, ông Trump nói. Ảnh: AFP

Quang cảnh căn phòng được cho nơi tổ chức bữa trưa làm việc giữa ông Trump và ông Kim ngày 28/2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim cùng các thành viên trong phái đoàn hai bên trả lời câu hỏi từ các phóng viên trước khi đàm phán vào ngày 28/2. “Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất, rất hiệu quả”, ông Trump nói. Ảnh: AP

Một nhà báo đã hỏi Chủ tịch Kim rằng liệu ông có sẵn sàng tháo dỡ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân hay không. “Nếu tôi không sẵn sàng làm điều đó, tôi sẽ không ở đây lúc này”, ông Kim trả lời thông qua một phiên dịch viên. Một dịch giả của CNN cho biết lời nhà lãnh đạo Triều Tiên nói cũng có thể được hiểu là: “Tôi sẽ không tới đây nếu không có ý muốn như vậy”. Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Hai nhà lãnh đạo đi dạo trong khuôn viên khách sạn Metropole ngày 28/2. Họ dự định có một cuộc trò chuyện thân mật bên cạnh hồ bơi của khách sạn, nhưng thời tiết ẩm ướt đã buộc kế hoạch phải thay đổi và hai ông đã di chuyển vào bên trong. Ảnh: Evan Vucci/AP

Màn hình hiển thị video chiếu cuộc gặp giữa ông Kim và ông Trump khi các phóng viên và nhà báo đang tác nghiệp tại trung tâm báo chí ở Hà Nội ngày 28/2. Ảnh: Justin Chin/Bloomberg/Getty Images

Các em học sinh vẫy cờ trên đường phố Hà Nội đón đoàn xe chở Chủ tịch Kim đi ngang qua ngày 28/2. Ảnh: Susan Walsh/AP

Người dân Hà Nội đứng chờ đợi trước tuyến đường bị chặn để phục vụ đoàn xe chở Tổng thống Trump đi qua vào ngày 28/2. Ảnh: Carl Court/Getty Images

Đoàn xe chở Chủ tịch Kim rời khách sạn Metropole, Hà Nội sau khi ông và Tổng thống Trump ăn tối hôm 27/2. Ảnh: Carl Court/Getty Images

Hai nhà lãnh đạo Trump và Kim chào và bắt tay trước khi ăn tối cùng nhau trong ngày đầu thượng đỉnh. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ hội nghị thượng đỉnh trước đó hồi tháng 6/2018. Ảnh: Evan Vucci/AP

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay nhau trước khi trả lời vài câu hỏi từ phóng viên và sau đó dùng bữa tối hôm 27/2. Ông Trump đã gọi ông Kim là “nhà lãnh đạo tuyệt vời”. Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Hai nhà lãnh đạo ngồi ăn tối tại khách sạn Metropole Hà Nội vào ngày 27/2. Ngồi cạnh hai ông là các phiên dịch viên và một vài cộng sự, bao gồm cả Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ngoài cùng bên phải. “Chẳng có gì bằng một bữa tối riêng tư tuyệt vời”, ông Trump nói đùa khi một nhóm nhỏ phóng viên được phép vào bên trong phòng chụp ảnh. Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Trump đi ngang qua một tuyến đường có rất đông người dân đứng đợi và vẫy tay chào tối 27/2. Ảnh: Adam Schreck/AP

Rất đông người dân tập trung bên ngoài khách sạn Hà Nội nơi hai ông Trump và Kim gặp nhau. Ảnh: Noel Celis/AFP/Getty Images

Tổng thống Trump cầm cờ Việt Nam trong khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 27/2. Ảnh: Evan Vucci/AP

Các nhân viên an ninh Mỹ quan sát an ninh bên ngoài Phủ chủ tịch trước khi ông Trump gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam ngày 27/2. Ảnh: Vincent Yu/AP

Những người đàn ông Triều Tiên đang đọc báo về chuyến đi tới Việt Nam dự thượng đỉnh Mỹ - Triều của Chủ tịch Kim. Ảnh: AP

Tổng thống Trump nhìn qua cửa sổ xe sau khi tới Hà Nội vào tối muộn hôm 26/2. Ảnh: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images

Các sĩ quan Việt Nam trong lễ đón Tổng thống Trump tại sân bay Nội Bài tối 26/2. Ảnh: Manan Vatsyayana/AFP/Getty

Áo phông in hình ông Trump và ông Kim được bán tại Hà Nội trước thềm thượng đỉnh lần 2. Ảnh: Andrew Harnik/AP

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào khi đoàn tàu chở ông dừng tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng 26/2 sau hành trình 2 ngày rưỡi và qua quãng đường 4.500 km. Ảnh: Minh Hoang/AP

Chủ tịch Kim nhìn ra ngoài từ xe bọc thép sau khi xuống tàu di chuyển về Hà Nội. Ảnh: Linh Pham/Getty Images

Đội cận vệ chạy theo xe chở Chủ tịch Kim Jong-un khi xe lăn bánh rời ga Đồng Đăng. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

Chia sẻ

Bài viết

Bích Kiên

Tin mới nhất