Vòng quanh Thế giới

Giáo viên mầm non đánh trẻ tới tấp vì không chịu ngủ trưa

Theo Mail Online
Chia sẻ

Hai giáo viên mẫu giáo ở Trung Quốc đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc đánh dã man các bé học sinh vì không chịu ngủ trưa.

Video giáo viên mẫu giáo đánh trẻ trong giờ nghỉ trưa

Video gây sốc cho thấy các nhân viên ở nhà trẻ đẩy hoặc tát các bé nhiều lần ở trường mẫu giáo tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.

Một phụ huynh đã yêu cầu nhà trường cho xem camera giám sát sau khi thấy một vết thương dài dính nhiều máu trên mặt con trai 3 tuổi của anh sau giờ tan học và khi đó sự việc được phơi bày.

"Con trai tôi đang nằm và cố ngủ. Một trong số những giáo viên mắng đứa trẻ khác. Con trai tôi ngồi dậy nhìn vì bạn biết đó, trẻ con thường tò mò trước mọi thứ. Giáo viên kia sau đó nhặt một chiếc gối và ném nó vào mặt con trai tôi. Đứa bé che mặt và không dám nhúc nhích", người cha tên Sun nói với truyền hình địa phương.

Những video khác do một người dùng mạng được cho là vợ của ông Sun đăng tải cho thấy một giáo viên liên tục đánh vào đầu và người của một bé trai khác khi em không ngủ trưa. Một giáo viên khác thì tát học sinh và chỉ tay vào đứa trẻ để dọa cậu bé nằm xuống.

Hai nữ giáo viên hiện bị cảnh sát điều tra, ông Qiu, chủ sở hữu trường mẫu giáo cho hay. "Khi cuộc điều tra kết thúc, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với họ".

Những năm gần đây, nhiều vụ trẻ mầm non ở Trung Quốc bị lạm dụng khiến công chúng phẫn nộ.

Năm 2019, hai học sinh mẫu giáo ở miền đông nam Trung Quốc đã bị giáo viên của mình ép phải ngủ dưới ánh mặt trời giữa trưa để phạt vì "quá ồn ào trong lớp".

Năm 2018, một giáo viên đẩy học sinh và kéo ghế khỏi bé gái để trừng phạt vì tội quậy phá. 

Theo các chuyên gia từng chia sẻ, vấn nạn lạm dụng trẻ em ở các trường học tại Trung Quốc nảy sinh do người ta có suy nghĩ rằng người lớn có thể dùng các phương pháp mà họ cho là phù hợp như đánh đập, la mắng và lạm dụng hoặc bạo lực để kiểm soát hoặc giáo dục trẻ.

Chia sẻ

Theo

Mail Online

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất