Vòng quanh Thế giới

Giáo viên không đeo khẩu trang lây Covid-19 cho hơn nửa lớp học

Hà Vy
Chia sẻ

Các quan chức y tế bang California, Mỹ xác nhận, một giáo viên tiểu học không đeo khẩu trang đã lây Covid-19 cho hơn một nửa số học sinh trong lớp.

Sự việc xảy ra vào tháng 5 tại hạ Marin, gần San Francisco, theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Giáo viên nữ giấu tên, khi đó chưa tiêm vắc xin, đã tham dự một sự kiện xã hội từ ngày 13 đến 16/5. Đến ngày 19/5, nữ giáo viên này bắt đầu thấy nghẹt mũi và mệt mỏi, nhưng cho rằng đấy là triệu chứng dị ứng, nên không xét nghiệm Covid-19.

Học sinh tiểu học tại California đeo khẩu trang trong lớp.

Mặc dù vậy, giáo viên này vẫn đi làm và nhiều lần cởi khẩu trang để đọc bài cho học sinh. Vài ngày sau đó, 22 học sinh xét nghiệm và 12 em dương tính với Covid-19. Tất cả các học sinh được xét nghiệm này đều dưới 12 tuổi nên chưa đủ điều kiện tiêm vắc xin.

“Vào thời điểm đó, các giáo viên thường cởi khẩu trang để đọc bài cho cả lớp, dù nhà trường bắt buộc đeo khẩu trang khi vào môi trường trong nhà”, theo nghiên cứu của CDC.

Trong số 10 học sinh ngồi 2 hàng ghế đầu, có đến 8 em nhiễm Covid-19, bên cạnh 4 học sinh ngồi ở 3 hàng ghế tiếp theo. Theo quy định, nhà trường buộc học sinh đeo khẩu trang, các bàn cách nhau 1,8m, cửa sổ 2 bên phòng học luôn mở.

Có 6 học sinh một lớp khác cũng nhiễm Covid-19 nhưng chưa rõ vì sao virus lây lan. Phân tích trình tự gien cho thấy tất cả đều có cùng một nguồn lây nhiễm và là virus thuộc biến chủng Delta.

Sau đó, 8 trường họp nhiễm Covid-19 được xác định trong số các phụ huynh 2 lớp. Trong số 4 cha mẹ bị nhiễm, có 3 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Trong số 27 ca nhiễm, 22 trường hợp có triệu chứng như sốt, ho, đau đầu và đau họng, nhưng không ai phải nhập viện. 

CDC Mỹ nhấn mạnh, trường hợp này là ví dụ về việc các trường học cần phải tuân theo mọi hướng dẫn nếu muốn bảo vệ học sinh và nhân viên của trường.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất