Vòng quanh Thế giới

Giá xăng lên cao kỷ lục, người đàn ông liên tục cầm can dầu ăn đổ vào ô tô gây ngạc nhiên

Song Long
Chia sẻ

Hình ảnh người đàn ông đứng sau ô tô liên tục cầm những can dầu ăn trong xe đẩy hàng để đổ vào bình xăng của ô tô khiến ai nấy "há hốc miệng'.

Cảnh tượng ngạc nhiên này đã được một khách hàng ghi lại bên ngoài bãi đỗ xe của siêu thị Tesco ở Congleton, hạt Cheshire (Anh) vào chiều ngày 15/3.

Video cho thấy cảnh người đàn ông đứng sau ô tô liên tục cầm những can dầu ăn trong xe đẩy hàng để đổ vào bình xăng của ô tô. Hành động của người này khiến ai nấy "tròn mắt" ngạc nhiên.

Cảnh tượng diễn ra trong bối cảnh người dân Vương quốc Anh đang phải vật lộn với giá xăng và dầu diesel tăng cao kỷ lục. 

Một số người khen ngợi "sáng kiến thiên tài" của anh chàng, nhưng thực chất việc sử dụng dầu ăn để thay thế nhiên liệu gây ra rủi ro cực lớn. Dầu ăn có thể gây hư hỏng động cơ và thậm chí là gây cháy nổ.

"Đây sẽ là một đêm bận rộn với hiệp hội ô tô Anh Quốc (AA) khi mọi người cố gắng thử dùng dầu ăn với xe động cơ diesel hiện đại của họ", một người bình luận.

"Cách duy nhất để dầu ăn hoạt động là chuyển nó thành dầu diesel sinh học bằng cách sử dụng các hóa chất độc hại và nguy hiểm", người khác bình luận.

Công ty phân phối dầu ăn Cater Oils cho biết có thể tái chế dầu thực vật thành dầu diesel sinh học. Nhưng trên trang tư vấn của mình, công ty lưu ý rằng mọi người "thực sự không nên" đổ dầu ăn trực tiếp từ chai vào ô tô của họ.

Quá trình biến dầu ăn thành một nguồn nhiên liệu hiệu quả được gọi là quá trình transester hoá. Nhưng Cater Oils khuyên rằng việc này nên để cho các chuyên gia thực hiện.

Nghị sĩ Tory cấp cao Robert Halfon đã cảnh báo mức tăng giá xăng dầu có thể khiến nước Anh rơi vào tình trạng "phong toả thực tế" bằng cách ngăn người dân đổ đầy bình xăng của mình. 

Trong khi đó, giá nhiên liệu tăng làm dấy lên lo ngại về làn sóng trộm cắp nhiên liệu để bán hoặc để dùng.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất